Thứ sáu, 29/03/2024 17:37 (GMT+7)

Long An: Chưa kịp nhờ Trung ương hỗ trợ, 4 căn nhà đã rơi xuống sông

MTĐT -  Thứ hai, 27/05/2019 14:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

6h sáng nay (27/5) tại xóm Lở (ấp Rạch Chanh) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 căn nhà rơi xuống sông. Đây là những căn nhà tỉnh đang định xin Trung ương hỗ trợ di dời.

Trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành… về việc đề nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ ưu đãi cho người dân sống trong vùng sạt lở, di dời đến chỗ ở mới được bảo đảm an toàn (như các cụm, tuyến dân cư,...).

Tuy nhiên, UBND xã Lợi Bình Nhơn (TP.Tân An, tỉnh Long An) vừa cho biết, 6h sáng nay (27/5) tại xóm Lở (ấp Rạch Chanh) đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 căn nhà rơi xuống sông, 4 căn khác bị rạn nứt. Diện tích sạt lở trên 250m2 với tổng tài sản thiệt hại gần 800 triệu đồng. Nguyên nhân vụ sạt lở được nhận định do cao trình đáy sông sâu dần về phía bờ, tạo áp lực dòng chảy áp sát bờ.

Khu vực xảy ra sạt lở tại xóm Lở khiến 4 căn nhà rơi xuống sông

Theo UBND tỉnh Long An, hiện nay, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày càng phức tạp và nguy hiểm, đe dọa trực tiếp tính mạng và tài sản của người dân, nhất là tại các huyện: Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa và TP.Tân An. Đối với các khu vực bị sạt lở, khi chính quyền địa phương triển khai các dự án xử lý đã gặp nhiều vướng mắc do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân, hầu hết các hộ dân sống trong vùng sạt lở đều là hộ nghèo, tỉnh không đủ kinh phí hỗ trợ di dời và xây dựng lại nhà ở.

Tại TP.Tân An, theo nhận định của ngành chức năng, nhiều khu vực trên sông Vàm Cỏ Tây nếu không được gia cố kịp thời thì nguy cơ sạt lở trên diện rộng sẽ xảy ra. Trong đó, phải kể đến các khu vực như: Vịnh Đá Hàn (ấp Đạo Thạnh, xã Hướng Thọ Phú) do nước xoáy tạo hàm ếch hướng vào tuyến đê Hướng Thọ Phú, gây sạt lở dài khoảng 300m, có khoảng 27 nhà dân nằm trong vùng nguy hiểm này. Khu vực ấp Rạch Chanh (xã Lợi Bình Nhơn)-khu vực vừa xảy ra sạt lở khiến 4 nhà xuống sông, do cửa cống mở nước chảy xiết gây xói mòn, làm sạt lở đất của các hộ dân đang sinh sống tại khu vực này, chiều dài sạt lở khoảng 500m.

Khu vực kênh Nước Mặn (Cần Đước) những năm qua xảy ra nhiều vụ sạt lở gậy thiệt hại khá lớn cho người dân. 

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu, Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam - Thạc sĩ Nguyễn Đức Thành, quá trình khảo sát, thăm dò tại các điểm sạt lở ở tỉnh Long An cho thấy, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh xảy ra rất nghiêm trọng, đặc biệt là trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và sông Cần Giuộc do ảnh hưởng của dòng chảy trên các sông lớn thay đổi... Với tốc độ diễn biến sạt lở như hiện nay, nhiều khu vực sạt lở sẽ lấn sâu vào từ 2-3m mỗi năm.

 Theo danviet.vn
Bạn đang đọc bài viết Long An: Chưa kịp nhờ Trung ương hỗ trợ, 4 căn nhà đã rơi xuống sông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ