Thứ năm, 18/04/2024 23:46 (GMT+7)

Hai ngày cuối tuần thời tiết đẹp, miền Bắc sắp rét đậm trở lại

MTĐT -  Thứ bảy, 20/01/2018 07:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay miền Bắc tiếp tục ấm dần lên, nhiệt độ ban ngày tăng từ 23-25 độ vào đầu tuần tới. Sau đó sẽ rét đậm trở lại.

Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiều nơi có mưa nhỏ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trưa chiều tạnh ráo, trời âm u, nhiệt độ nhích thêm khoảng 1 độ so với hôm qua, lên mức 22-23 độ C, đêm rét 13-16 độ.

Sang đầu tuần, nhiệt độ tại Bắc Bộ ngày tăng từ 23-25 độ, nhưng sau đó khoảng ngày 25/1, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh, gây rét đậm, rét hại diện rộng và kéo dài khoảng 10 ngày.

Tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày có thể giảm còn 14-15 độ C, đêm rét 12-13 độ, thậm chí thấp hơn. Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Miền Bắc lại sắp đón đợt rét đậm.

Các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng ráo, cao nhất trong ngày ở mức 21-24 độ C. Vùng núi cao rét dưới 13 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa – Ninh Thuận trời chuyển mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ở mức 22-25 độ C. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận phổ biến 25-28 độ ban ngày, đêm se lạnh 18-21 độ C, riêng Bình Thuận - Ninh Thuận đêm mát mẻ 22-24 độ C.

Tây Nguyên trời đẹp, ban ngày se lạnh 26-29 độ C, đêm giảm còn 16-19 độ, riêng Đà Lạt ngày lạnh 22-23 độ, đêm rét 14 độ.

Khu vực Nam Bộ có mưa vài nơi, nhiều mây, sáng 20/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 20/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 - 18 độ, có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi trên 26oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, vùng núi có nơi dưới 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ, có nơi trên 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ; phía Nam 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ; phía Nam 26 - 29oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

P.V (Tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hai ngày cuối tuần thời tiết đẹp, miền Bắc sắp rét đậm trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.