Thứ bảy, 20/04/2024 13:46 (GMT+7)

Hà Nội lên phương án chống ngập trước bão số 4

MTĐT -  Thứ tư, 15/08/2018 13:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do khả năng mưa lũ trong những ngày tới, nguy cơ về lũ quét, sạt lở, ngập úng và đe dọa tính an toàn của nhiều tuyến đê xung yếu, hồ đập đã đầy nước.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, để chủ động ứng phó với bão số 4, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đến sáng 15/8, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã phối hợp với địa phương, chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho trên 36.300 phương tiện/gần 137.800 người; gần 11.400 lồng bè, lều, chòi canh với trên 14.700 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Trước khả năng bão ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Ban chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu các địa phương ở hai khu vực trên theo dõi theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 để chủ động các biện pháp phòng tránh. Hiện các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa đã có công điện, báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó với bão số 4.

Do khả năng mưa lũ trong những ngày tới, nguy cơ về lũ quét, sạt lở, ngập úng và đe dọa tính an toàn của nhiều tuyến đê xung yếu, hồ đập đã đầy nước.

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, hiện có 106 sự cố đê điều do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3 (Phú Thọ 5, Hưng Yên 4, Thái Bình 11, Hà Nội 16, Nam Định 15, Hà Nam 21, Ninh Bình 28, Thanh Hóa 2, Nghệ An 3, Hải Dương 1). Hiện các địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu, tiếp tục theo dõi diễn biến và lập phương án xử lý các sự cố.

Do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều tỉnh thành Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, đến nay, khu vực Bắc bộ có 78/289 hồ chứa lớn và 972/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện có Hồ Yên Lập vận hành xả lũ qua cửa van với lưu lượng xả 200 m3/s. Các khu vực khác chưa có hồ nào vận hành xả lũ. Đáng lưu ý, các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.

Theo ông Thành, hiện mực nước các hồ thủy điện lở ở miền Bắc đang cao hơn so với quy trình cho phép. Do vậy, Hồ Hòa Bình đang duy trì mở 3 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 1 cửa và hồ Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy.

“Lưu lượng trung bình về các hồ Sơn La, Hòa Bình dao động ở mức cao nhưng vẫn thấp hơn lưu lượng xả. Vì thế, tùy theo diễn biến mưa, lũ trên sông Đà trong thời gian tới sẽ xem xét quyết định việc vận hành hồ Hòa Bình và Sơn La cho phù hợp”- ông Thành lưu ý.

Tại Nam Định, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương, đơn vị và nhân dân cần tránh tâm lý chủ quan, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại Nam Định hiện đang có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Vì vậy, các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, cảnh báo kịp thời để người dân có phương án chằng chống nhà cửa, di chuyển, kê cao đồ đạc đề phòng nước ngập; chủ động tiêu thoát nước đệm, chống ngập úng khu vực đô thị và diện tích lúa mùa vừa gieo cấy.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 10h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái 450km, cách Thái Bình 570km, cách Vinh 700km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 10h gày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái 220km, cách Thái Bình 330km, cách Vinh 460km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão nên từ đêm nay (15/8) - 18/8 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội lên phương án chống ngập trước bão số 4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ