Thứ sáu, 29/03/2024 01:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 5/6: Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 37oC

MTĐT -  Thứ tư, 05/06/2019 06:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 5/6 Trung Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (5/6), vùng áp thấp nóng phía Tây đang có phát triển mở rộng về phía Đông Nam.

Ngày hôm nay (5/6), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên các tỉnh Trung Bộ và vùng đồng bằng Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 6/6, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh trung du Bắc Bộ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (5/6), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng gay gắt có xu hướng gia tăng ở Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 9/6 và có khả năng kéo dài nhiều ngày sau đó.

Trong ngày hôm nay (5/6), chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có giá trị từ 6/9 tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1500m nên vùng núi Bắc Bộ chiều tối và đêm nay (5/6) có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 5/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, khu vực Đồng bằng có nơi trên 37oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Hà Nội

Ngày có mây, trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 5/6: Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 37oC. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.