Thứ bảy, 20/04/2024 04:06 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 5/4: Vùng núi phía Bắc mưa to nhiều ngày tới

MTĐT -  Chủ nhật, 05/04/2020 05:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 5/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 100mm/đợt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tối qua, không khí lạnh đã đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ hôm nay đến ngày 7/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi.

Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4-7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 40-80mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 100mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 7/4 đến ngày 9/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm.

Từ nay đến đến ngày 8/4, ở Bắc Bộ trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi từ 13-15 độ; Bắc Trung Bộ trời lạnh.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến ngày 6/4 có mưa. Trời tiếp tục rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Dự báo thời tiết ngày 5/4:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 5/4: Vùng núi phía Bắc mưa to nhiều ngày tới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...