Thứ ba, 16/04/2024 21:04 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 3/1: Không khí lạnh suy yếu, trời trở nắng

MTĐT -  Thứ sáu, 03/01/2020 05:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng hôm nay (03/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm qua không khí lạnh tiếp tục suy yếu chậm.

Sáng hôm nay (03/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2.0-4.0m.

Dự báo thời tiết ngày 3/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ , trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 26-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ; riêng vùng núi 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 3/1: Không khí lạnh suy yếu, trời trở nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.