Thứ sáu, 26/04/2024 18:54 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 30/3: Miền Bắc sắp có mưa rất to

MTĐT -  Thứ hai, 30/03/2020 05:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 30/3, dự báo, đợt mưa lớn kèm dông, lốc, sét và mưa đá tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 7/4

Ngày 29/3, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (Ban chỉ đạo) có thông báo gửi các tỉnh, thành phố Bắc bộ và Bắc Trung bộ về ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét và mưa đá.

Bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin đợt mưa lớn kèm dông, lốc, sét và mưa đá tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 7/4. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Ban chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai để kịp thời ứng phó.

Riêng đối với các khu vực đã xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá trong thời gian vừa qua cần tập trung huy động các nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả giúp dân khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Dự báo thời tiết ngày 30/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 30/3: Miền Bắc sắp có mưa rất to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới