Thứ sáu, 19/04/2024 12:03 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 30/3: Bắc Bộ đón gió mùa, đề phòng mưa đá

MTĐT -  Thứ bảy, 30/03/2019 06:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 30/3, chiều mai, không khí lạnh phân tích trên sẽ ảnh hưởng đến nước ta và gây mưa trên diện rộng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (30/3), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam.  

Dự báo, khoảng chiều mai (31/3), rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, đêm 31/3 và ngày 01/4 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, đêm 31/3 và ngày 01/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm mai trời chuyển lạnh.

Từ chiều ngày 31/3 đến ngày 01/4 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá.

Từ đêm mai (31/3), ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: Ngày 30-31/3 không mưa, trưa chiều trời nắng; từ chiều tối và đêm ngày mai có mưa rào và dông. Từ đêm mai trời chuyển lạnh.

Ngoài ra, trong chiều nay (30/3), ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 30/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 40 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, vùng núi có nơi 34 - 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35oC

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 47 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 60 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 30/3: Bắc Bộ đón gió mùa, đề phòng mưa đá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?