Thứ năm, 25/04/2024 19:55 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 29/11: Không khí lạnh tăng cường,Trung Bộ lớn

MTĐT -  Thứ sáu, 29/11/2019 06:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (29/11), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng sớm nay (29/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo sáng hôm nay (29/11), bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm nay (29/11), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 90mm/24h). Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời rét.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (29/11), không mưa. Sáng và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 29/11:

Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 57-97%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 61-92%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Thủ đô Hà Nội, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 67-87%. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 61-95%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 53-93%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 29/11: Không khí lạnh tăng cường,Trung Bộ lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng