Thứ bảy, 27/04/2024 11:05 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 28/12: Bắc Bộ trời mưa rét

MTĐT -  Thứ bảy, 28/12/2019 05:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ hôm nay (28/12) có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết trên mực 5000m nên có mưa, mưa rào rải rác

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều qua (27/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ  hôm nay (28/12) có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết trên mực 5000m nên có mưa, mưa rào rải rác; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh. Từ trưa chiều nay (28/12), gió trên vịnh Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 28/12:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất : 17-20 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 13-16 độ, vùng núi 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ, riêng vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi; Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15 -18 độ, phía Nam 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-28 độ, phía Nam 28-30 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ.  Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 28/12: Bắc Bộ trời mưa rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề