Thứ sáu, 29/03/2024 15:09 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 2/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới

MTĐT -  Thứ hai, 02/03/2020 05:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 2/3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Sang ngày 3/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong nửa đầu tháng 3, miền Bắc chủ yếu là mưa rào và giông. Một số tỉnh đề phòng các hiện tượng cực đoan kèm theo mưa như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày hôm nay (2/3), Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng chiều ngày 2/3 đến hết ngày 4/3 có mưa rào và giông rải rác, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời lạnh.

Ngày 5/3, mưa giảm nhanh, trời rét. Ngày 6/3, nhiệt độ có xu hướng tăng dần, trời rét về đêm và sáng.

Dự báo thời tiết ngày 2/3:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ

Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; từ chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa rào và và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, riêng miền Đông có nơi 34-36 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 2/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.