Thứ năm, 28/03/2024 18:55 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 18/4: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ nắng nóng

MTĐT -  Thứ bảy, 18/04/2020 05:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 16/4, do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông.

Do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía Tây phân tích trên nên ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ.

Từ ngày 19-22/4, nắng nóng sẽ sẽ xảy ra diện rộng ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ngày 19/4, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, từ ngày 20/4 nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh miền Tây Nam Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Dự báo thời tiết ngày 18/4:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ; sau không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; riêng vùng núi phía tây 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 18/4: Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ nắng nóng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.