Thứ sáu, 26/04/2024 04:49 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 1/7: Nắng nóng đạt kỷ lục, Hà Nội 40oC

MTĐT -  Chủ nhật, 01/07/2018 07:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 1/7, nắng nóng đỉnh điểm tiếp tục diễn ra trên diện rộng ở hai miền Bắc, Trung, nền nhiệt phổ biến tại miền Băc là từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, miền Trung có nơi trên 40oC.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm qua (30/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh ven biển Trung Bộ và khu vực Sơn La - Hòa Bình với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt như Hòa Bình 39.0 độ, Thanh Hóa 39.0 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.5 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.7 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.0 độ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay (1/7) phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. 

Khu vực Hà Nội, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng gay gắt diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt nắng nóng kéo dài này, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Miền Bắc và miền Trung đang vào những ngày nắng nóng nhất mùa hè năm nay. Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo thời tiết ngày 1/7:

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 45-94%.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, riêng Sơn La và Hòa Bình 36 – 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; riêng khu vực Đồng Bằng nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm 40-90%.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 40-85%.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 50-93%.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Hà Nội

Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm 42-88%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31oC; Nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 39 độ, có nơi trên 39oC.

P.V

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 1/7: Nắng nóng đạt kỷ lục, Hà Nội 40oC. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.