Thứ năm, 28/03/2024 17:18 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 16/8: Bắc Bộ có mưa rào và dông

MTĐT -  Thứ sáu, 16/08/2019 06:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 16/8 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm qua (15/8), nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày hôm nay (16/8), do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh Lào Cai đang có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 03h đến 05h) tại một số nơi như sau: Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai): 30,2mm, Mường Hum (huyện Bát Xát, Lào Cai): 47,2mm, Trung Lèng Hồ (huyện Bát Xát, Lào Cai): 36,6mm, Ô Quý Hồ (huyện Sa Pa, Lào Cai): 34,0mm,...

Trong khoảng từ 2-4 giờ tới, khu vực các tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến đạt từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong 2-4 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Lào Cai.

Dự báo thời tiết ngày 16/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 51 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 16/8: Bắc Bộ có mưa rào và dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.