Thứ năm, 28/03/2024 17:33 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 15/8: Chiều và đêm nay miền Bắc có mưa dông

MTĐT -  Thứ năm, 15/08/2019 06:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 15/8 chiều và đêm nay, mưa dông có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm qua (14/8), nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngày hôm nay (15/8), do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; Nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (15/8), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ ngày 16/8, nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Hiện nay (15/8), rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong chiều và đêm nay, mưa dông có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12h, có nơi trên 100mm/12h). 

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 15/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng, khu vực Sơn La, Hòa Bình có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 36oC

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng, riêng vùng đồng bằng và trung du có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, vùng núi có nơi dưới 32oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38oC

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 oC

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Hà Nội

Ngày có mây, trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 15/8: Chiều và đêm nay miền Bắc có mưa dông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.