Thứ sáu, 19/04/2024 07:32 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 15/11: Miền Bắc tăng nhiệt, ngày nắng đẹp

MTĐT -  Thứ sáu, 15/11/2019 07:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 15/11, miền Bắc tiếp tục ảnh hưởng không khí lạnh. Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến từ 15 – 18oC.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, chiều qua (14/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên hôm nay (15/11), ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi từ 12-15 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 18-20 độ.

Dự báo thời tiết ngày 15/11:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 63 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 15/11: Miền Bắc tăng nhiệt, ngày nắng đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.