Thứ năm, 28/03/2024 22:19 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 13/7: Nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?

MTĐT -  Thứ bảy, 13/07/2019 06:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 13/7, từ ngày mai nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm qua (12/7), ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.   

Dự báo: Ngày hôm nay (13/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. 

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ.

Từ ngày mai (14/7), nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 13/7:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 28 - 31oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 37 - 39 oC

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ, có nơi dưới 24 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34oC

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 48 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 39oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 38oC

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 13/7: Nắng nóng ở Bắc Bộ kéo dài đến bao giờ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.