Thứ sáu, 29/03/2024 12:38 (GMT+7)

Đắk Nông: Sạt lở đất, 3 người trong 1 gia đình bị vùi lấp trong đêm

MTĐT -  Thứ năm, 08/08/2019 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong hai ngày 6 và 7/8, mưa lớn gây sạt lở đất nghiêm trọng đã vùi lấp một gia đình gồm 3 người tại thôn 14, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).

Theo TTXVN, căn nhà trên là nơi s inh sống của gia đình anh Trần Văn Hiệu (sinh năm 1991) và vợ là Đỗ Thị Yến (sinh năm 1994) và con gái Trần Thị Diệu (sinh năm 2017) trú tại thôn 14, xã Đắk Sin, bị một lượng đất đá lớn vùi lấp do mưa lớn.

Được biết, chị Yến đang mang thai đứa con thứ hai.

Theo một số người dân tại địa phương, sự việc xảy ra vào tối 7/8. Tuy nhiên, do khu vực gia đình nạn nhân sinh sống là lòng hồ thủy điện, ít người qua lại nên đến sáng 8/8, người dân trong khu vực mới phát hiện và thông báo đến chính quyền địa phương.

Ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, do lượng đất đá bị sạt lở lớn, cộng với việc tiếp cận hiện trường nơi sạt lở rất khó khăn nên đến trưa nay (8/8), vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân bị mất tích.

Khu vực gia đình anh Hiệu bị sạt lở. Ảnh: Zing.

Từ ngày 6 - 8/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên tục có mưa to, gây ngập cục bộ tại một số địa phương. Qua thống kê sơ bộ, có khoảng 1.000 ha cây trồng và trên 60 căn nhà của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bị ngập nước.

Cụ thể, tại các xã Cư Knia và Đắk Đrông (huyện Cư Jút) có khoảng 700 ha hoa màu và 40 ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước. Tại huyện Đắk R’lấp, có khoảng 400 ha cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả... của người dân bị ngập nước. Đặc biệt, tại xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) có 2 cây cầu tạm bị ngập, khoảng 20 hộ gia đình bị nước lớn cô lập. Hiện tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp; các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân đang tập trung xử lý, khắc phục.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông, đêm 7 rạng sáng 8/8, trên địa bàn huyện Đắk R’lấp tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số điểm ở các xã Đắk Ru là 255mm, Đắk Sin là 170 mm và Quảng Tín là 160 mm…

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, trong ngày và đêm 8/8, dự báo toàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa dao động từ 50 - 100mm; nhiều nơi tại khu vực phía Nam tỉnh có lượng mưa phổ biến cao hơn 100mm.

Cũng trong ngày 8/8, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có khả năng xảy ra lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc và ngập úng vùng thấp ven các sông suối. Tình trạng ngập úng tiếp tục xảy ra tại các xã Đắk Ru, Quảng Tín thuộc huyện Đăk Rlấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm như: Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) 78 mm, EaHleo (Đắk Lắk) 88 mm, EaKmat (Đắk Lắk) 113 mm, Cát Tiên (Lâm Đồng) 62 mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80 mm/24h). Riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 80-150 mm/24h, có nơi trên 200 mm/24h).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Sạt lở đất, 3 người trong 1 gia đình bị vùi lấp trong đêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới