Thứ sáu, 29/03/2024 04:57 (GMT+7)

Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị ngập úng

Nguyễn Nam -  Thứ ba, 15/10/2019 15:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện TP Đà Nẵng vẫn đang có mưa lớn, lượng mưa đo được đang ở mức 82 mm. Do mưa kéo dài khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập úng.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam, ngày 15/10, tại TP Đà Nẵng vẫn xảy ra mưa lớn. Tại địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và một số khu dân cư do nằm tại khu vực thấp, trũng dẫn đến bị nước mưa làm ngập lênh láng.

Khu vực đường Đặng Thái Hân - Bà Bằng Nhãn (phường Hòa Hải) do đang được thi công dự án chống ngập nhưng chưa hoàn thành khiến nước mưa gây ngập úng nhiều nhà dân.

Tại khu vực đường biển Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Đức Thuận (phường Khuê Mỹ), tình trạng ngập sâu hơn 40 cm như vào tối qua (14/10) đã không còn. 

Nhiều nhà dân ở quận Ngũ Hành Sơn bị ngập úng do nước mưa thoát không kịp. Ảnh: Sơn Nguyễn

Trước đó, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam ghi nhận, tối 14/10, sau trận mưa lớn kéo dài như trút nước, khu vực đường biển Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã bị ngập sâu, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông, nhất là xe máy các loại.

Khu vực bị ngập kéo dài từ ngã 3 Nguyễn Đức Thuận - Võ Nguyên Giáp đến phía trước sòng bài Crown, tức hơn 200 m. Do đường tối và bị ngập nước nên hàng chục phương tiện là xe máy, xe tay ga bị "chết" máy hoặc phải quay đầu do đường bị ngập sau hơn 40 cm. Khu vực này do có hàng ngàn taxi hoạt động đón trả khách nên tình trạng ùn tắc giao thông vẫn đang tiếp diễn.

Đường biển Võ Nguyên Giáp bị ngập sau vào tối 14/10 khiến giao thông khó khăn.
Các phương tiện di chuyển rất khó khăn.

Cũng trong chiều 14/10, sau trận mưa lớn kéo dài, hàng ngàn m3 nước thải kèm rác thải và ván mỡ nhà hàng tiếp tục chảy ra biển phía Đông TP Đà Nẵng, gây ô nhiễm nặng.

Tại các cửa xả chảy ra biển Mỹ Khê như Faolo, Mỹ An, do bị quá tải khiến nước thải tuôn ào ào và xé toạc nhiều đoạn bờ biển kéo dài hơn 50 m. Đáng nói, đây là khu vực được TP Đà Nẵng đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải về khu vực Ngũ Hành Sơn.

Mưa lớn kéo dài khiến hàng ngàn m3 nước thải kèm rác và ván mỡ nhà hàng tiếp tục chảy ra bãi biển Mỹ Khê (Đà Nẵng).

Được biết, dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang chậm tiến độ nhiều lần và chưa đi vào hoạt động.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủ văn Quốc gia, mưa lớn tại khu vực Trung bộ có khả năng kéo dài đến 19/10. Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên ở Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Theo dự báo, một số nơi có lượng mưa lớn trong sáng 15/10 như: Sầm Sơn (Thanh Hóa) 59 mm, Vinh (Nghệ An) 65 mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 128 mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 107mm, Huế 42 mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 40mm. Riêng tại Đà Nẵng, lượng mưa đo được là 82 mm.

"Điệp khúc" nước thải cứ đổ ra biển Mỹ Khê mỗi khi có mưa lớn đã trở nên quá quen thuộc với người dân Đà Nẵng.

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải cho biết, nguyên nhân dẫn đến đường biển Võ Nguyên Giáp bị ngập là do hệ thống đường thoát nước dẫn ra khu vực cửa xả nằm cạnh khu resort Furama bị tắc nghẽn cục bộ. Đến khoảng hơn 22 giờ đêm cùng ngày, sự cố đã được đơn vị khắc phục.

Đối với tình trạng nước thải tiếp tục chảy tràn ra biển qua hệ thống các cửa xả nằm ven đường biển thuộc quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, ông Mã cho rằng do khu vực này đang được thi công hệ thống thu gom nước thải dẫn về Ngũ Hành Sơn. Khi dự án hoàn thành, toàn bộ nước thải sẽ được dẫn về Ngũ Hành Sơn để xử lý.

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực bị ngập úng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.