Thứ sáu, 29/03/2024 13:54 (GMT+7)

Chủ động ứng phó với bão Danas đang tiến gần Biển Đông

MTĐT -  Thứ tư, 17/07/2019 11:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để chủ động ứng phó với bão Danas, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP, các bộ ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão…

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai vừa phát đi Thông báo số 315/TWPCTT-VP gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, các bộ ngành liên quan về việc ứng phó bão Danas.

Để chủ động ứng phó với bão Danas, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP, các bộ ngành tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão; thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền biết, chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Tổ chức giám sát tàu thuyền hiện đang hoạt động trên biển, thường xuyên liên lạc để kịp thời thông báo và xử lý các tình huống xấu do bão gây ra. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để tổ chức ứng cứu kịp thời trong các tình huống thiên tai…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 07 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 123,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-dông  (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và đường đi của cơn bão: nchmf.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 18/7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 140km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 07 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển phía Tây Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây cơn bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa; từ chiều nay gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (17/7), trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2.0-4.0m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh: cấp 1.

Bạn đang đọc bài viết Chủ động ứng phó với bão Danas đang tiến gần Biển Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới