Thứ sáu, 29/03/2024 22:41 (GMT+7)

Cập nhập tình hình thiệt hại do thiên tai tính đến hết ngày 25/7

Minh Đạo -  Thứ năm, 26/07/2018 13:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Riêng tỉnh Tuyên Quang có 60 nhà bị thiệt hại. Trong đó có 2 nhà bị đổ sập, 59 nhà bị tốc mái và hư hỏng.

Sáng nay (26/7), Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo về tình hình phòng chống thiên tai tính đến ngày 25/7.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa to đến rất to (50-120mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ: cấp 2.

Cảnh báo: Từ ngày 27/7, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Tình hình đê điều

Theo tổng hợp từ các địa phươn tính đến 20h ngày 25/7/2018, hệ thống đê điều các tỉnh Phú Thọ, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình Thanh Hóa, Nghệ An đã xảy ra 60 sự cố.

Hà Nam phát sinh 11 sự cố trong đó có 04 sự cố sạt trượt, sụt lún mái đê, kè, 01 sự cố nước rò rỉ qua cánh cống, 06 sự cố nước tràn đê bối, vỡ đê bối xảy ra từ ngày 22/7-23/7

Hiện nay, tỉnh Hà Nam đã thực hiện xử lý giờ đầu, đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến; sự cố tràn mặt các các đê bối tại các điểm thấp, địa phương đã rải bạt, đắp con trạch bằng bao tải đất. Về sự cố vỡ đê bối Trung Lương thuộc đê tả Đáy, địa phương đang khảo sát lập phương án xử lý.

Ninh Bình phát sinh thêm 01 sự cố sạt lở kè đê bao sông Na, đê bao sông Bôi chiều dài 600m, hiện địa phương đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến.

Mưa lũ tại Sơn La (Ảnh: CAND).

Tình hình ngập úng lúa và hoa màu

Theo báo cáo của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 19h00 ngày 25/7/2018, nhiều cùng xảy ra ngập úng lúa và hoa màu.

Khu vực các tỉnh đồng bằng sông hồng có diện tích ngập úng là 21.022 ha lúa và 629 ha hoa màu. Chỉ riêng tỉnh Ninh Bình có 6.931 ha lúa và 147 ha hoa màu bị ngập úng.

Khu vực các tỉnh bắc trung bộ có diện tích ngập úng là 25.076 ha lúa và 11.543 ha hoa màu. Trong đó thiệt hại nặng nhất là tỉnh Thanh Hoá, ngập 12.409 ha lúa và tỉnh Nghệ An ngập 4.632 ha hoa màu.

Khu vực miền núi phía bắc có 6,480 ha lúa và 1.838 ha hoa màu bị ngập úng. Nhiều nhất tại tỉnh Yên Bái có 2230 ha lúa ngập úng.

Các thiệt hại khác

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, chiều tối ngày 24/7/2018 mưa lớn, kèm theo dông lốc trên địa bàn các huyện Sơn Dương, Na Hang, Chiêm Hoa, Yên Sơn đã gây ra nhiều thiệt hại.

Riêng tỉnh Tuyên Quang có 60 nhà bị thiệt hại. Trong đó có 2 nhà bị đổ sập, 59 nhà bị tốc mái và hư hỏng.

Bạn đang đọc bài viết Cập nhập tình hình thiệt hại do thiên tai tính đến hết ngày 25/7. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới