Thứ bảy, 20/04/2024 11:40 (GMT+7)

Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

MTĐT -  Thứ tư, 14/02/2018 12:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 14/2, sau khi đi qua Philippines, bão Sanba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (14/2), tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7 (50-60 km/h), giật cấp 9.

Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15-20 km.

Đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Sanba. Ảnh: NCHMF.

Đến 7h ngày 15/2, tâm áp thấp cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 500 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm còn cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8.

Trong 1-2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây và tiếp tục suy yếu dần.

Trước đó ngày 11/2, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão Sanba. Khi đổ bộ vào miền nam Philippines (13/2), bão Sanba luôn duy trì sức gió cấp 8 (60-75 km/h).

Theo Zing.vn

Bạn đang đọc bài viết Bão Sanba suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ