Thứ tư, 24/04/2024 03:30 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khả năng mạnh lên thành bão

MTĐT -  Thứ ba, 27/08/2019 08:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Một cơn áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Hiện, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 800 km về phía đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 27/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 122,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Lu-dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 28/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Đường đi và vị trí của áp thấp nhiệt đới.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến của các hình thái thời tiết nguy hiểm để chủ động triên khai các biện pháp ứng phó phù hợp.

Công tác ứng phó cần tập trung đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản ở khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đặc biệt đối với tàu thuyền, các khu du lịch, khu vui chơi, giải trí ven biển và hải đảo.

Ban chỉ đạo Trung ương cũng yêu cầu địa phương rút kinh nghiệm với đợt ứng phó với gió mùa Tây Nam mạnh vào ngày 3/8 khiến nhiều khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, địa phương cần thực hiện triển khai rà soát và sẵn sàng phương án bảo vệ tuyến đê biển, dân cư cửa sông, ven biển và chủ động xử lý sự cố, đặc biệt đối với những đoạn đê đã bị sự cố.  

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông khả năng mạnh lên thành bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới