Thứ sáu, 26/04/2024 13:32 (GMT+7)

Ấn Độ: Mưa lũ, sạt lở khiến hàng chục người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ hai, 19/08/2019 16:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục người thiệt mạng và mất tích trong các vụ sạt lở đất và các sự cố liên quan tới mưa lớn tại các bang miền núi phía Bắc của Ấn Độ ngày 18/8.

18 người thiệt mạng tại bang Himachal Pradesh do lở bùn và sập tường. 8 trong số các nạn nhân xấu số sống ở huyện Shimla, nơi nhiều trường học được lệnh đóng cửa trong ngày hôm nay.

Tại bang Uttarakhand lân cận, một trận lũ quét đã cuốn trôi một số ngôi nhà ở huyện Uttarkashi. Giới chức trung tâm quản lý thảm họa tại Dehradun thông báo, các nhóm cứu hộ đang tích cực tìm kiếm khoảng 20-25 người mất tích.

Cảnh lũ lụt ở Ấn Độ. Ảnh: CBNNews.

Theo nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ, số người chết vì các sự cố liên quan đến mưa lớn trên khắp đất nước từ tháng 6 đến 15/8 đã lên tới con số hơn 1.000 người tại 9 bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai. Tổng cộng hơn 18 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên các vùng rộng lớn của Ấn Độ.

Bang Maharashtra chứng kiến số người chết cao nhất, ghi nhận tới 245 trường hợp. Hầu hết các nạn nhân xấu số này tử vong là do đuối nước, sự cố đổ tường và lở đất. Một số người mất mạng vì bị điện giật và rắn cắn. Cả bang Himachal Pradesh và Uttarakhand hôm qua được đặt trong tình trạng báo động đỏ do dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong 2 ngày tới.

Theo hãng tin Times of India, hơn 600 tuyến giao thông, bao gồm 13 đường cao tốc chính đã bị tắc nghẽn do lở đất sau mưa lớn. Khoảng 530 người dân của bang Himachal Pradesh đã được sơ tán và hơn 1.400 người đang cần viện trợ nhân đạo ngay lập tức

Trước đó, ngày 11/8, lũ lụt và lở đất tại các bang miền Nam và miền Tây Ấn Độ đã khiến ít nhất 178 người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người phải sơ tán tới các lều trú ẩn tạm thời. 4 bang bị ảnh hưởng nặng nhất là Maharashtra, Karnataka, Kerala và Gujarat. Mưa lớn cũng ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực, làm ngắt quãng kết nối đường sắt và hàng không.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Mưa lũ, sạt lở khiến hàng chục người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.