Thứ năm, 25/04/2024 14:30 (GMT+7)

190 tỷ đồng xử lý nước thải chảy ra biển Sầm Sơn

MTĐT -  Thứ năm, 04/05/2017 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 3/5, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Lê Ngọc Chiến cho biết: UBND tỉnh đã cấp cho địa phương 190 tỷ đồng để xử lý 3 cống nước thải hôi thối chảy ra bãi biển, đồng thời cam kết sẽ xử lý dứt điểm.

Do việc gia tăng của các nhà hàng, khách sạn, trong khi đó hệ thống xử lý đã xuống cấp khiến nước thải chảy ra hệ thống thu gom nước mưa, tràn ra biển.Nước thải màu đen, có mùi hôi thối khiến nhiều du khách bức xúc.

Sau khi các cơ quan báo chí phản ánh nước thải chảy ra biển có mùi hôi thối vào dịp nghỉ lễ vừa qua đã tạo nên một hình ảnh xấu về Sầm Sơn trong lòng du khách. Đây là vấn đề đáng quan tâm không chỉ của Sầm Sơn mà tỉnh cũng đã cấp kinh phí lớn cho địa phương khắc phục nhanh chóng, triệt để. Đồng thời tuyên truyền vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định”, ông Chiến cho biết.

Vào chiều 3/5, những cống nước thải đen ngòm, hôi thối ở bãi tắm A (phường Trường Sơn) và bãi tắm C (phường Trung Sơn) đã được Công ty môi trường đô thị TP Sầm Sơn tiến hành san lấp các mương nước lộ thiên, đồng thời đắp bờ ngăn và dùng máy bơm hút nước vào trong để khắc phục sự cố tràn ra biển.

Chính quyền thành phố sẽ xử lý dứt điểm tình trạng trên trong tháng 5/2017, bằng cách lắp đặt 3 hệ thống bơm tăng áp, 3 hệ thống xử lý nước thải tập trung sau đó đưa ra sông Đơ (thuộc địa bàn phường Quảng Châu).

Theo Báo Tài nguyên và Môi trường

Bạn đang đọc bài viết 190 tỷ đồng xử lý nước thải chảy ra biển Sầm Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.