Thứ sáu, 26/04/2024 02:30 (GMT+7)

TP.HCM đề ra mục tiêu phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Ngọc Bùi -  Thứ bảy, 04/05/2019 10:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND TP.HCM vừa đề ra mục tiêu phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản giai đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, đối với giống cây trồng chủ yếu, hàng năm, TP sẽ phấn đấu sản xuất được 16.800 tấn (đáp ứng khoảng 1.200.000ha gieo trồng của TP và các tỉnh) và khoảng 30,2 triệu cây giống (chủ yếu là cây lan cấy mô và cây lâm nghiệp); phấn đấu nghiên cứu, lai tạo và đưa vào sản xuất 5-10 giống cây trồng mới (bao gồm 2-3 giống hoa lan, 4 -5 giống rau các loại, 1-2 giống hoa nền); ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất an toàn, phấn đấu năng suất cây trồng các loại tăng 5-10%.

TP.HCM đề ra mục tiêu phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản giai đoạn 2019 – 2020.

Đối với giống vật nuôi, TP tiếp tục duy trì đàn bò sữa đến năm 2020 là 77.000 con, phấn đấu năng suất sữa đạt 7.300 kg/con/năm. Trong đó, cơ cấu đàn cái sinh sản chiếm 65 - 70% và đàn cái vắt sữa chiếm 50% tổng đàn.

Bên cạnh đó, xây dựng đàn hạt nhân mở chiếm 2 - 3 % tổng đàn bò sữa TP có năng suất sữa trên 8.200 kg/con/năm; phát triển đàn bò thịt cao sản đến năm 2020 là 30.000 con, sản lượng thịt bò đạt 5.000 tấn; hàng năm cung ứng 10.000 tấn thịt bò hơi và 7.000 con giống cho người chăn nuôi TP và các tỉnh; chất lượng đàn bò thịt TP đạt các chỉ tiêu kỹ thuật như trọng lưọng hơi 500 - 550 kg/con; tỷ lệ thịt xẻ 52-54%; tiếp tục duy trì tổng đàn heo đến năm 2020 là 300.000 con, chứng nhận 3-5 dòng heo có năng suất chất lượng, phấn đấu các chỉ tiêu đạt tăng 10% so với định mức năm 2015.

Còn đối với giống thủy sản nước ngọt, TP đề ra mục tiêu sản xuất 1,5 - 2 tỷ con giống; giống tôm là 1,5 tỷ con giống, giống nhuyễn thế 4 tỷ con, giống thủy sản nước mặn lợ khác 100 triệu con; cá cảnh đen năm 2020, sản lượng sản xuất đạt 150-180 triệu con, xuất khẩu 40-50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt 40-50 triệu USD.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM đề ra mục tiêu phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.