Thứ sáu, 26/04/2024 13:31 (GMT+7)

MobiFone chấm dứt dự án AVG, thu hồi xong toàn bộ tiền

MTĐT -  Thứ tư, 19/12/2018 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà mạng thu hồi lại toàn bộ số tiền và hoàn trả cổ phần, chấm dứt dự án mua Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Ngày 18/12, Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) đã ký thỏa thuận hủy bỏ, chấm dứt và thanh lý giao dịch mua bán cổ phần của MobiFone tại AVG. Nhà mạng đã thu hồi lại toàn bộ số tiền và hoàn trả 95% cổ phần, chấm dứt dự án này.

Tổng số tiền MobiFone đã thu lại là hơn 8.775 tỷ đồng, trong đó gồm số tiền gốc mà MobiFone đã thanh toán cho việc mua 95% cổ phần AVG là hơn 8.445 tỷ và các chi phí khác. MobiFone cũng đã trả lại 344,66 triệu cổ phần cho các cổ đông của AVG.

Đầu năm 2016, dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG được tiết lộ, tuy nhiên số tiền không được nhắc tới. Thời điểm đó, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị Bộ Công an đưa giao dịch này thuộc danh mục Mật - trái với các quy định hiện hành.

Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc và có các kết luận về dự án, MobiFone và AVG đã thống nhất hủy hợp đồng chuyển nhượng. Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng (điều 220 Bộ luật Hình sự 2015) xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan. Một loạt lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp đã bị khởi tố, tạm giam.

Đại diện MobiFone cho biết, năm 2018 bên cạnh việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ trong dự án AVG, nhà mạng đã phát triển mạng lưới, lắp đặt thêm các trạm phát sóng 2G, 3G và 4G. Hiện tổng số trạm phát sóng của MobiFone trên cả nước đạt gần 70.000 trạm, mạng core sẽ được nâng cấp mở rộng dung lượng.

Theo Nguyễn Hà

VnExpress

Bạn đang đọc bài viết MobiFone chấm dứt dự án AVG, thu hồi xong toàn bộ tiền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.