Thứ sáu, 19/04/2024 15:02 (GMT+7)

Thương vụ ngàn tỷ thâu tóm Vinaconex: Những điều không tưởng

MTĐT -  Thứ tư, 28/11/2018 15:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Doanh nghiệp quy mô nhỏ chi bạo số tiền hơn 7.000 tỷ đồng trở thành cổ đông chi phối Vinaconex, trong khi tình hình kinh doanh của Vinaconex không mấy thuận lợi.

Đại gia bất ngờ mua cổ phiếu giá cao bất thường

Sau nhiều bất ngờ, phiên đấu giá cổ phiếu Vinaconex (VCG) do SCIC thoái vốn diễn ra hôm 22/11 mang đến sự ngỡ ngàng cho các nhà đầu tư. Nhà đầu tư bí ẩn Nguyễn Xuân Đông, chủ Công ty TNHH An Quý Hưng (An Quý Hưng), trở thành người thắng cuộc, trúng thầu mua trọn lô 254,9 triệu cổ phiếu VCG từ SCIC để trở thành cổ đông chi phối (chiếm 57,7%).

Chân dung ông chủ mới của Vinaconex- ông Nguyễn Xuân Đông.

Bất thường ở chỗ An Quý Hưng đã mua với giá rất cao: 28.900 đồng/cp, cao hơn nhiều giá khởi điểm 21.300 đồng/cp, vượt xa giá đang giao dịch trên sàn chứng khoán.

Theo đó, tổng số tiền An Quý Hưng mua là hơn 7.360 tỷ đồng, cao hơn giá trị khởi điểm gần 2.000 tỷ đồng, cao hơn giá thị trường 2.600 tỷ đồng.

Theo dõi thị trường trong vòng 6 tháng qua, cổ phiếu của Vinaconex (mã VCG) chưa khi nào vượt được ngưỡng 20.000 đồng, tại thời điểm trước phiên đấu giá, giao dịch ở quanh mức 18.600 đồng mỗi cổ phiếu.

Thông tin về sự việc trên, Vietnamnet từng cho rằng, Vinaconex có tình hình kinh doanh không mấy ấn tượng trong nhiều năm qua, lợi nhuận khiêm tốn, hoạt động cốt lõi không hề gia tăng trong các năm gần đây, thậm chí có xu hướng giảm. 

Doanh nghiệp quy mô “con kiến” nuốt chửng “con voi” 

Kết quả này vượt mọi dự báo trên thị trường. Một số tiền quá 'khủng' gây chấn động toàn thị trường chứng khoán, từ một công ty có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với giá trị đấu giá và đang được xem là có nhiều vấn đề.

Được biết, Công ty TNHH An Quý Hưng là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tại Chương Mỹ, Hà Nội, vốn điều lệ 360 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông và bà Đỗ Thị Thanh góp vốn.

Thời báo chứng khoán thông tin, kết thúc năm 2017, Công ty An Quý Hưng có tài sản ngắn hạn gần 550 tỷ đồng, dài hạn 450 tỷ đồng và tổng cộng nguồn vốn gần 1.000 tỷ đồng. Năm 2017, công ty đạt 956 tỷ đồng doanh thu thuần và 62,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Vietnamnet nhận định với quy mô như vậy, An Quý Hưng nhỏ bé hơn nhiều Vinaconex và chỉ ngang tầm các thành viên của Vinaconex, một tổng công ty mẹ gồm 23 thành viên với tổng doanh thu chục ngàn tỷ đồng.

Thông tin từ Tri thức trẻ cho biết, ngay trước khi đợt đấu giá diễn ra, vốn điều lệ của An Quý Hưng được tăng từ 360 tỷ lên 500 tỷ đồng thì con số này vẫn khá nhỏ để có thể huy động được tới gần 7.400 tỷ đồng - nhiều khả năng là vốn vay - để thực hiện thương vụ này. Do đó, cũng không loại trừ khả năng An Quý Hưng chỉ là đầu mối đứng ra "mua hộ" những nhà đầu tư khác.

An Quý Hưng - một doanh nghiệp không mấy nổi tiếng, khá nhỏ bé trả giá cao vút để mua bằng được Vinaconex đang gây ra sự tò mò và lo lắng.

Dư luận đặt ra câu hỏi đặt, rốt cuộc An Quý Hưng trả giá cao bất thường như vậy thì nguồn tiền thực sự đến từ đâu và hiệu quả đầu tư sẽ như thế nào?

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin !

Ông chủ của An Quý Hưng là ai?

Theo thông tin từ NDH từ năm 1988 - năm 1991: Ông Nguyễn Xuân Đông là cán bộ tại Nhà máy bê tông tại Xuân Mai; Từ năm 1992 - năm 2001: Chỉ huy trưởng tại Công ty XDPT Nông thôn 8; Từ tháng 04/2001 đến nay: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng; Từ tháng 04/2014 - tháng 04/2017: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vimeco (công ty con trước đây của Vinaconex); Từ tháng 04/2017 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH An Quý Hưng Land; Từ ngày 21/03/2018 đến ngày 13/04/2018: Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Nghệ Đức Hồng; Từ ngày 13/04/2018 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Nghệ Đức Hồng; Từ ngày 27/04/2018 đến nay: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Cách đây 3 năm, An Quý Hưng tham gia đấu giá cổ phần khách sạn Kim Liên nhưng đã thất bại trước Thaigroup của ông bầu Nguyễn Đức Thụy. Với mức giá lên tới 274.200 đồng/cổ phiếu, cao gấp gần 10 lần giá khởi điểm, Thaigroupđã trở thành ông chủ mới của khách sạn Kim Liên với tổng số tiền chi ra hơn1.000 tỷ đồng.

Ngay sau khi có thông tin kết quả đấu giá, trong phiên giao dịch sau giờ, nhà đầu tư đẩy mạnh lệnh mua vào VCG với hơn 1,5 triệu cổ phiếu.

Cẩm Anh

Bạn đang đọc bài viết Thương vụ ngàn tỷ thâu tóm Vinaconex: Những điều không tưởng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.