Thứ ba, 16/04/2024 15:53 (GMT+7)

Thị trường ô tô Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hàng đầu Đông Nam Á

MTĐT -  Thứ năm, 08/11/2018 17:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với dân số hơn 90 triệu người trong đó 67% đang ở trong độ tuổi lao động, Việt Nam là thị trường ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Theo nghiên cứu của BMI Research - thuộc Tập đoàn thông tin dịch vụ tài chính Fitch Group, thì trong 5 năm tới (2017-2021) Việt Nam và Philippines sẽ là hai thị trường ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á. Hãng nghiên cứu này còn dự báo sản lượng ô tô tại Philippines sẽ tăng 300%, ở mức 359.000 xe và Việt Nam sẽ tăng gấp đôi lên 112.000 chiếc vào năm 2021.

Cả Philippines, Việt Nam đều có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt mức 6% trong những năm gần đây và nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Mặc dù, hiện nay xe gắn máy vẫn là phương tiện đi lại phổ biến nhất của người dân hai nước này. Nhưng khi thu nhập tăng, một bộ phận người dân đang chuyển dần từ xe máy sang sử dụng ô tô. Hầu hết khách hàng của những hãng ô tô tại Việt Nam, Philippines đều là những người mua ô tô lần đầu. Nên trong 5 năm tới, doanh số bán xe tại Philippines và Việt Nam có thể sẽ tăng trưởng bình quân 15% mỗi năm.

Theo số liệu của Asia Motor Business, doanh số bán ô tô 6 thị trường lớn nhất Đông Nam Á tiếp tục tăng mạnh trong quý III/2018, với tổng doanh số tăng 9,7 % tương ứng 820.135 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối chiếu với mức tăng trưởng doanh số 7,5 % trong quý II và 1,6 % trong quý đầu tiên, doanh số bán ôtô trong 9 tháng đầu năm tại 6 thị trường trọng yếu đạt 2.574.975 xe, tương đương 6,3 %.

Thái Lan tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho thị trường ôtô của khu vực, với doanh số tăng 22 % trong quý III và hơn 20 % tính từ đầu năm đến nay, tương ứng 746.584 xe. Doanh số bán ôtô của thị trường nước này dự kiến vượt 1 triệu xe trong năm nay.

Indonesia, thị trường lớn nhất của khu vực tăng 12 % trong quý III giúp cho doanh số 9 tháng đầu năm tăng 6,5 % tương ứng 856.493 xe. Mức tăng trưởng GDP tăng nhẹ 5,3 % trong quý II và dự kiến duy trì tỷ lệ tăng trưởng trong nửa cuối năm, bất chấp ngân hàng trung ương nước này tăng lãi suất nhiều đợt trong những tháng gần đây.

Doanh số bán ôtô của cả năm dự kiến sẽ vượt 1,1 triệu xe. Malaysia cũng đã có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III với doanh số bán ôtô tăng hơn 16 %, doanh số 9 tháng đầu năm tăng 6,6 % tương ứng 454.971 xe.

Khởi sắc cuối năm

Tại Việt Nam, doanh số bán ôtô đã chuyển biến tích cực trong quý III, tăng 6,8 % tương ứng 123.060 xe. Tổng doanh số 9 tháng đầu năm tăng 0,9 % tương ứng 186.422 xe sau khi giảm gần 8 % trong năm 2017, theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA).

Mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã tăng mạnh trong năm nay với tốc độ tăng trưởng GDP quý III ước tính khoảng 6,9 %, chỉ giảm nhẹ so với tỷ lệ 7,1 % được dự báo trong nửa đầu năm nay.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến hết tháng 9 vừa qua, doanh số bán hàng của thị trường ô tô đạt 25.351 xe, tăng 24% so với tháng 8/2018 và tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, sau một thời gian bị ngưng trệ do những vướng mắc về thủ tục pháp lý, thị trường ô tô đã có những khởi sắc và dự kiến sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến hết năm âm lịch.

Trong tổng số 25.351 xe bán ra trên thị trường, có 17.213 xe du lịch, tăng 24% so với tháng trước; 7.625 xe thương mại, tăng 21% và 513 xe chuyên dụng, tăng 36%.

Thị trường ô tô sôi động những tháng cuối năm. Ảnh: Internet. 

Đáng chú ý, ở hạng mục lắp ráp và nhập khẩu đều ghi nhận những con số tăng trưởng tích cực. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16% so với tháng trước còn doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 8.026 xe, tăng 42% so với tháng 8/2018.

Phát biểu tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2018 - Vietnam Motor Show 2018 diễn ra hồi tháng trước, ông Toru Kinoshita, Chủ tịch VAMA cho biết, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Việt Nam sẽ sớm bước vào giai đoạn xã hội hóa xe hơi với sự tăng trưởng nhanh chóng của phân khúc khách hàng cá nhân. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tất cả các nhà sản xuất ô tô cần chuẩn bị và sẵn sàng bằng việc nỗ lực đa dạng hóa dòng sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Theo giới chuyên gia nhận định, với dân số hơn 90 triệu người trong đó 67% đang ở trong độ tuổi lao động, Việt Nam có thị trường tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp ô tô.

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Thị trường ô tô Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hàng đầu Đông Nam Á. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hoàn thiện khuôn khổ nghề nghiệp cho hoạt động kiểm toán
30 năm xây dựng và phát triển của một tổ chức chưa phải là chặng đường dài, nhất là với một tổ chức chưa từng có tiền lệ, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tin mới