Thứ sáu, 26/04/2024 11:54 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 5/12: Mỹ tăng giàn khoan, dầu thế giới sụt nhẹ

MTĐT -  Thứ ba, 05/12/2017 10:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 5/12 sụt nhẹ sau những thông tin Mỹ đang cho phép thêm các giàn khoan dầu hoạt động và nâng mức sản lượng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2015.

Giá xăng dầu hôm nay, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng như sau:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 57,71 USD/thùng - giảm 70 cent

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 63,05 USD/thùng - giảm 68 cent

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 41.950 JPY/thùng - tăng 50 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 171,75 USD/gallon - giảm 2 USD

Giá xăng dầu giảm nhẹ.

Bất ngờ đã xảy ra trên thị trường xăng dầu thế giới khi giá nhiên liệu sụt giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm nay. Theo đó, giá dầu thô sàn Nymex đi xuống 70 cent, giá dầu Brent giao tháng 12 giảm 68 cent và giá xăng thành phẩm sàn Nymex sụt xuống hơn 2 USD.

Nguyên nhân của đà sụt giảm giá nhiên liệu là do Mỹ vừa công bố mức sản lượng khai thác tăng vọt. Mỹ vừa cho phép thêm khoảng 3 giàn khoan hoạt động và sản lượng dầu của Mỹ đã đạt 9,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9 - mức cao nhất kể từ tháng 4/2015 khi đạt 9,6 triệu thùng/ngày.

Trước đó, tại cuộc họp của OPEC, Bộ trưởng Năng lượng Nga, Alexander Novak, cho biết Moscow hoàn toàn đồng tình về vấn đề gia hạn thỏa thuận cắt giảm. Như vậy, trái với dự đoán, các quốc gia đều nhất trí cao trong việc cắt giảm sản lượng.

24 quốc gia trong và ngoài OPEC quyết định duy trì việc cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày đến ngày 31/12/2018. Trong thời gian tới, chắc chắn quyết định này từ OPEC và các nước đối tác sẽ đẩy giá dầu lên cao.

Tuy nhiên, đà tăng của giá xăng dầu có thể sẽ sớm trở lại sau khi thỏa thuận của các nước OPEC và đối tác bắt đầu mang lại tác động. Giá dầu thô vẫn được dự đoán chuẩn bị vươn qua ngưỡng 60 USD/thùng trong tháng 12.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 5/12: Mỹ tăng giàn khoan, dầu thế giới sụt nhẹ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.