Thứ năm, 25/04/2024 13:35 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Thê thảm nhất trong tuần?

MTĐT -  Thứ tư, 31/10/2018 10:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 31/10 trải qua phiên giao dịch với mức giả giảm mạnh nhất trong tuần qua và thậm chí còn có thể bắt đầu tháng 11/2018 với ngưỡng thấp hơn.

Giá xăng dầu hôm nay 31/10/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 11): 65,63 USD/thùng – giảm 1,41 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 11): 75,60 USD/thùng - giảm 1,74 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 11): 51.680 JPY/thùng – giảm 980 JPY

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 180,33 USD/gallon – giảm 2,16 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 31/10 trải qua phiên giao dịch với mức giả giảm mạnh nhất trong tuần qua và thậm chí còn có thể bắt đầu tháng 11/2018 với ngưỡng thấp hơn.

Giá xăng dầu sụt giảm không phanh.

Nguồn cung vẫn đang là một vấn đề lớn trên thị trường khi giá dầu vẫn tỏ ra căng thẳng trước việc lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề nguồn cung có thể được xoa dịu phần nào nhờ việc sản lượng dầu tại Mỹ đã tăng hơn 30% kể từ giữa năm 2016 lên khoảng 11 triệu thùng/ngày.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak mới đây cho rằng Nga không có lý do gì phải đóng băng hay cắt giảm sản lượng dầu, khi các thị trường dầu toàn cầu có nguy cơ phải đối mặt với trình trạng thiếu hụt. Phát biểu này đã phần nào gây áp lực bán ra đối với giới đầu tư.

Nhà khai mỏ lớn nhất thế giới, BHP Billiton đã cắt giảm bớt dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019 và 2020 từ 0,5 điểm phần trăm tới 0,75 điểm phần trăm, do quan ngại về những tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Theo người đứng đầu Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol, khi đà tăng trưởng kinh tế giảm tốc, giá dầu cao sẽ gây tổn thương cho người tiêu dùng và có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Thê thảm nhất trong tuần?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới