Thứ năm, 28/03/2024 21:32 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/3: Dự báo giá dầu sẽ tiếp tục giảm

MTĐT -  Thứ bảy, 21/03/2020 13:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/3: Nhiều chuyên gia cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục giảm đến mức các nhà sản xuất bị lỗ nặng, và buộc phải cắt giảm sản lượng khai thác.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay ngày 21/3

Giá xăng dầu hôm nay, ngày 21/3, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

- Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 4): 22,60 USD/thùng - giảm 5 cent

- Giá dầu Brent (giao tháng 4): 27,19 USD/thùng - tăng 1,16 USD

- Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 4): 23.200 JPY/thùng - gần như không đổi so với phiên ngày hôm qua.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục giảm đến mức các nhà sản xuất bị lỗ nặng, và buộc phải cắt giảm sản lượng khai thác. 

Helima Croft, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại RBC Capital Markets, cho biết “nhu cầu dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ chưa từng có ... Saudi Arabia và Nga vẫn là tâm điểm sụt giá, nhưng cú sốc nhu cầu tiêu cực tới thị trường này có thể xác định trong vài tuần tới”.

Căng thẳng giữa các nước khai thác dầu thô lớn vẫn tiếp tục leo thang. Tổng thống Donald Trump mới đây cho biết Mỹ có thể can thiệu vào vấn đề này. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân giúp giá dầu thô phục hồi mạnh.

Thoả thuận giảm sản lượng của OPEC chuẩn bị hết hạn vào cuối tháng này.

Cuối tuần này, thông tin đáng chú ý nhất là việc Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (MbS) - người cai trị vương quốc trên thực tế - đã bật đèn xanh cho phép Tập đoàn Aramco tăng sản xuất dầu thô lên 13 triệu thùng/ngày - mức kỉ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Thông tin này cho thấy Nga và Saudi Arabia đều đang muốn đẩy cuộc chiến giá dầu lên một nấc thang mới, bất chấp các ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trước đó, Goldman Sachs cho biết, nhu cầu dầu thô toàn cầu tính đến cuối tháng 3/2020 có thể giảm mạnh từ 8 đến 9 triệu thùng/ngày, và dự báo giá dầu Brent có thể giảm xuống 20 USD/thùng trong quý 2/2020. Rystad Energy dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2020 sẽ giảm 2,8 triệu thùng/ngày, tương đương 2,8%.

Trong khi đó, nhóm chuyên gia Citigroup nhận định dầu Brent sẽ giảm xuống 17 USD/thùng trong quý II. Với kịch bản tồi tệ nhất, giá dầu có thể rơi tự do xuống 5 USD/thùng.

Energy Aspects dự báo giá dầu Brent có thể lao dốc tạm thời xuống 10 USD/thùng trong tháng 4, nhưng giá trung bình cả năm sẽ duy trì ở mức 20 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay ngày 21/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính trong kì điều chỉnh giá xăng dầu chiều ngày 15/3, quyết định giảm giá bán lẻ xăng, dầu, với mức giảm rất mạnh.

Theo đó, mỗi lít xăng E5 giảm 2.290 đồng, xăng A95 hạ thêm 2.315 đồng. Dầu hoả giảm 1.830 đồng, dầu diesel là 1.750 đồng và madut là 1.353 đồng một lít, kg.

Sau điều chỉnh, mỗi lít xăng E5 tối đa 16.056 đồng, xăng A95 là 16.812 đồng; dầu hoả 11.846 đồng, dầu diesel không cao hơn 13.035 đồng và madut không quá 10.051 đồng một kg.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp giá xăng trong nước giảm. Mức giảm tổng cộng với xăng A95 là 4.101 đồng/lít, với xăng E5 là 3.789 đồng/lít.

Lí giải nguyên nhân khiến giá xăng dầu trong nước không giảm sâu cùng nhịp với giá thế giới, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay với quy định tại Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu, Việt Nam điều hành theo chu kỳ 15 ngày. Ngoài độ trễ điều hành giá theo bình quân 15 ngày, nhà điều hành cũng phải tính tới kịch bản để có dư địa cho kì điều hành tiếp theo, nếu giá dầu bật tăng trở lại.

Ngày 15/3 mỗi lít xăng E5 RON92 được nhà điều hành trích 200 đồng vào Quỹ bình ổn, mức trích với xăng RON95 là 800 đồng. Nói cách khác, nếu không trích Quỹ, giá hai mặt hàng xăng này sẽ hạ thêm lần lượt 200 đồng và 800 đồng mỗi lít.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay ngày 21/3: Dự báo giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

T.Anh

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.