Thứ sáu, 29/03/2024 01:11 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Căng thẳng Trung Đông, dầu thô loạn nhịp

MTĐT -  Thứ tư, 18/10/2017 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 18/10 giảm nhẹ sau khi có những thông tin liên quan đến căng thẳng ở vùng Trung Đông xuất hiện trên các mặt báo.

Giá xăng dầu hôm naytính đến đầu giờ sáng, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 11 trên sàn Nymex giảm mạnh và chỉ còn ngấp nghẽ ngưỡng 51,47 USD/thùng - giảm khoảng 0,77% so với phiên ngày hôm qua.

Tương tự, giá xăng dầu hôm naytrên sàn Tokyo tăng khá tốt và khi giá dầu thô hiện đã cán mốc 38.100 JPY/thùng. Giá dầu brent giao tháng 12/2017 thì không còn giữ được đà tăng và tụt xuống mức 57,41 USD/thùng.

Giá xăng dầu thành phẩm trên sàn Nymex có một phiên giao dịch đi xuống mạnh khi chỉ còn 161 USD/gallon.

Giá dầu thô tăng trở lại tại khu vực châu Á do nỗi lo nguồn cung bị gián đoạn tại Iraq- quốc gia khai thác dầu lớn thứ 2 của OPEC, sau khi Iraq điều quân đội tới thành phố Kirkuk. Động thái này khiến căng thẳng giữa Baghdad và Kurd leo thang. Sản lượng dầu mỏ của Kirkuk chiếm 200.000 thùng/ngày trong tổng số 600.000 thùng/ngày của khu tự trị người Kurd.

Ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng khả năng hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), là rất rõ ràng. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách cứng rắn mới chống lại nước này đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới.

Ông Zarif kêu gọi Mỹ gia hạn việc nới lỏng trừng phạt, nếu không Iran sẽ có hành động trả đũa tương tự, đồng thời khẳng định Tehran sẵn sàng hủy thỏa thuận “vào bất cứ lúc nào”.

Giá dầu thế giới đang loạn nhịp.

Ông Trump được coi là đang vô cùng quyết liệt với tình hình thế giới và điều này khiến cho hàng loạt những xung đột đang leo thang.

Trước đó, hồi tháng 5, OPEC và một số nước ngoài tổ chức đã đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng đến tháng 3/2018. Tuy nhiên, mức hạn định cắt giảm vẫn giữ nguyên 1,8 triệu thùng/ngày.

Bank of America Merrill Lynch dự báo giá dầu Brent sẽ tăng lên 54 USD/thùng trong quý này và 52,50 USD/thùng trong nửa đầu năm 2018, cao hơn so với các mức tương ứng 50 USD/thùng và 49,50 USD/thùng đưa ra trước đó. Đối với giá dầu WTI, ngân hàng này dự báo giá mặt hàng này sẽ ở mức 49 USD/thùng trong quý này, cao hơn so với dự báo 47 USD/thùng đưa ra trước đó.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Căng thẳng Trung Đông, dầu thô loạn nhịp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.