Thứ sáu, 26/04/2024 13:55 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Bất ổn nguồn cung, xăng dầu sụt mạnh

MTĐT -  Thứ tư, 14/11/2018 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 sụt giảm mạnh sau khi thị trường đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn về nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11/2018, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch ở ngưỡng:

Giá dầu thô sàn Nymex (giao tháng 12): 57,24 USD/thùng – giảm 2,69 USD

Giá dầu Brent (giao tháng 12): 67,32 USD/thùng - giảm 2,8 USD

Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 12): 46.820 JPY/thùng – giảm 1.630 JPY.

Giá xăng thành phẩm sàn Nymex: 157,98 USD/gallon – giảm 5,69 USD.

Giá xăng dầu hôm nay 14/11 sụt giảm mạnh sau khi thị trường đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn về nguồn cung.

Xăng dầu sụt mạnh.

Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, ngày 11/11 còn cho biết sẽ cắt giảm lượng dầu xuất khẩu của nước này đi 500.000 thùng/ngày vào tháng 12 do nhu cầu giảm theo mùa.

Peter Kiernan - nhà phân tích tại hãng nghiên cứu EIU nhận định OPEC "đang tập trung giảm thiểu rủi ro giá giảm" sau khi dầu thô mất tới 20% trong một tháng qua do nguồn cung tăng vọt, đặc biệt từ ba quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới - Mỹ, Nga và Saudi Arabia.

Trong khi đó, OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ lần lượt công bố báo cáo hàng tháng về triển vọng cung cầu trên thị trường “vàng đen” trong tuần này.

Giá dầu thế giới bất ngờ quay đầu giảm khi tăng nhẹ trong phiên hôm qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng rằng ông hy vọng OPEC sẽ không giảm sản lượng. Ông Trump cũng cho rằng, giá dầu thực ra có thể thấp hơn nữa nếu dựa trên mức nguồn cung hiện tại.

Trong ngày thứ Năm tuần trước, giá dầu thô trên thị trường Mỹ rơi vào trạng thái suy giảm, đó là khi giá dầu giảm 20% so với mức đỉnh gần nhất, chuỗi thời gian tăng dài nhất của giá dầu tính từ đầu năm 2015 kết thúc.

Theo Khánh Huy

Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 14/11: Bất ổn nguồn cung, xăng dầu sụt mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.