Thứ bảy, 27/04/2024 05:27 (GMT+7)

Giá hồ tiêu hôm nay 14/5: Tăng giảm trái chiếu

MTĐT -  Thứ năm, 14/05/2020 08:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay ghi nhận diễn biến trái chiều các địa phương. Cụ thể, giá tiêu tăng 500 đồng/kg tại Đồng Nai, giảm 300 đồng/kg tại Gia Lai.

Giá tiêu hôm nay mức giá cao nhất ở ngưỡng 42.500 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 39.700 đồng tại Gia Lai.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông (Gia Nghĩa) và Đắk Lắk (Ea H'leo) đi ngang ở mức 41.000đồng/kg.

Giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ổn định ở ngưỡng 42.500 đồng/kg.

Giá tiêu tại Bình Phước không đổi là 41.500 đồng/kg.

Riêng giá tiêu tại Gia Lai giảm 300 đồng/kg, về mức 39.700 đồng/kg. Đây vẫn là mức giá thấp nhất tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam.

Trong khi đó, giá tiêu tại Đồng Nai tăng 500 đồng/kg lên ngưỡng 40.000đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay 14/5: Tăng giảm trái chiếu

Giá tiêu tại Đồng Nai giảm 500 đồng/kg về ngưỡng 39.500đồng/kg. Đây vẫn là mức giá thấp nhất tại các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam.

Tại Ấn Độ, nhập khẩu tiêu đen có thể đã giảm hơn 25% so với năm ngoái trong tháng 3 xuống 1.680,8 tấn vì chính phủ Sri Lanka tăng cường cảnh giác kể từ tháng 2 để ngăn chặn việc chuyển tiêu Việt Nam sang Ấn Độ với giấy chứng nhận xuất xứ giả của Sri Lanka, các thương nhân cho biết.

Sri Lanka đã tạm thời ngừng nhập khẩu hạt tiêu và hạt cau vào nước này thông qua các hoạt động của Trung tâm giao dịch và thương mại nhập cảnh để ngăn chặn việc vận chuyển các loại gia vị này vào Ấn Độ như sản phẩm của quốc đảo này.

Theo Khu vực thương mại tự do Nam Á, hàng nhập khẩu lên tới 2.500 tấn từ Sri Lanka được miễn thuế, trong khi sẽ áp thuế 8% nếu nhập khẩu vượt quá giới hạn qui định.

Thương nhân trước đó đã lợi dụng luật này để tránh phải trả thuế hải quan 43% và nhập khẩu hạt tiêu cho mục đích tái xuất sau khi giá trị gia tăng trong vòng 120 ngày kể từ ngày mua.

Hiện tại, Trung tâm đã chặn biên giới Nepal do tình trạng COVID-19, điều này gây khó khăn cho những kẻ buôn lậu khi đưa hạt tiêu với mức giá rẻ vào nước này.

Tháng 3, Ấn Độ đã nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, Brazil, Sri Lanka, Brazil và Ecuador, theo cogencis. Gia vị chủ yếu được nhập khẩu để sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng như dầu và oleoresin.

Nhập khẩu cũng giảm do lợi nhuận đối với gia vị nguồn gốc từ Sri Lanka giảm. Hiện tại, hạt tiêu ở Sri Lanka được bán với giá 300 rupee/kg, trong khi ở Ấn Độ, loại gia vị này có giá 310 - 320 rupee, tùy thuộc vào chất lượng.

Theo Tùng Linh/TBCK

Bạn đang đọc bài viết Giá hồ tiêu hôm nay 14/5: Tăng giảm trái chiếu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới