Thứ năm, 18/04/2024 22:36 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 5/3: Miền Bắc có nơi xuống dưới 40.000 đồng/kg

MTĐT -  Thứ ba, 05/03/2019 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 5/3 sau một thời gian lao dốc, giá heo miền Bắc có nơi đã giảm xuống dưới 40.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam cũng bị tác động bởi dịch tả lợn, miền Trung có mức giá ổn định nhất.

Giá heo hơi hôm nay 5/3 tại miền Bắc

Sau một thời gian đi xuống, giá hơi nhiều nơi tại miền Bắc đã xuống dưới mức 40.000 đồng/kg, hiện giá heo hơi trung bình toàn miền chỉ còn 42.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn Tây, Thái Bình đang được giao dịch trong khoảng 39.000 - 41.000 đồng/kg. Các địa phương như Hưng Yên, Hà Tây, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam... được thu mua trong khoảng 40.000 - 43.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 5/3 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều biến động so với ngày hôm qua. Có thể nói đây là khu vực có mức giá ổn định nhất cả nước kể từ sau Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, khu vực này vẫn có sự chênh lệch về giá rõ rệt. Cụ thể, các địa phương gần vùng dịch ASF và giáp phía Bắc có mức giá thấp hơn hẳn, dao động trong khoảng 39.000 - 44.000 đồng/kg. Mức giá phổ biến tại khu vực báo ở mức 46.000 đồng/kg.

Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ vẫn dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg. Tại Tây Nguyên, giá heo hơi tốt hơn, duy trì ở mức 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 5/3 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam ghi nhận giảm nhẹ ở một vài nơi, cụ thể có tỉnh Vĩnh Long giảm từ 51.000 đồng/kg xuống còn 49.000 đồng/kg, TP HCM dao động từ 51.000 - 53.000 đồng/kg, Bạc Liêu quanh mức 52.000 đồng/kg, Trà Vinh cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 50.000 đồng/kg,

Hiện giá heo hơi tại các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Tây Ninh,... đang bán được mức giá cao nhất, dao động từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tiêu hủy 4.231 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi

Sáng 4/3, diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn châu phi do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, từ ngày 01/2 – 03/3/2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 202 hộ, 64 thôn, 33 xã, 14 huyện của 7 tỉnh, thành phố (Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam và Hải Dương); tổng số lợn bị mắc bệnh và tiêu hủy là 4.231 con, với tổng trọng lượng tiêu hủy hơn 297 tấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đặc điểm chăn nuôi lợn ở Việt Nam khác với các nước. Chúng ta có 2,5 triệu hộ chăn nuôi lợn, chiếm 49% tổng đàn lợn và trên 10.000 trang trại. Thịt lợn chiếm 70% sản phẩm thịt các loại.

“Một khẩu hiệu đặt ra là chống dịch như chống giặc để chúng ta huy động các cấp, các ngành xắn tay áo, ngăn chặn có hiệu quả dịch tả lợn châu Phi, hiện đã xâm nhập vào 7 tỉnh của Việt Nam”, Thủ tướng nêu rõ. Nếu chúng ta có biện pháp mạnh, ngăn chặn tốt, kịp thời hơn thì dịch không lây lan rộng. Trung Quốc với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, đến nay họ đã khống chế dịch được đến 90%. Đây là bài học kinh nghiệm cho chúng ta.

Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người chăn nuôi phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 5/3: Miền Bắc có nơi xuống dưới 40.000 đồng/kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.