Thứ năm, 18/04/2024 15:51 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 3/11: Miền Nam tăng tới 6.000 đồng/kg

MTĐT -  Chủ nhật, 03/11/2019 07:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 3/11, tiếp tục tăng mạnh ở nhiều địa phương. Miền Bắc dự báo có thể đạt mức 70.000 đồng/kg ngay trong tháng 11. Còn tại miền Tây Nam Bộ hôm nay cũng tiệm cận 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/11 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 3/11 ở miền Bắc tiếp tục tăng cao, tình trạng khan hàng đã xuất hiện ở một số địa phương.

Hai địa phương Hưng Yên và Thái Bình đã có giá 66.000 đồng/kg. Tuyên Quang hôm nay tăng 1.000 đồng/kg lên 64.000 đồng/kg, Phú Thọ tăng tới 3.000 đồng/kg lên 63.000 đồng/kg.

Mức giá từ 63.000 – 65.000 đồng/kg đang phổ biến ở các tỉnh thành phía Bắc.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc xoay quanh mức giá từ 60.000 – 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/11 tại miền Trung, Tây Nguyên

Thị trường miền Trung – Tây Nguyên tuần qua có tăng nhưng mức tăng không đáng kể.

Nghệ An và Thanh Hóa tiếp tục duy trì 60.000 đồng/kg. Thấp hơn một chút là các địa phương như Hà Tĩnh 58.000 đồng/kg, Lâm Đồng 57.000 đồng/kh, Bình Thuận 58.000 đồng/kg. Quảng Bình, Quảng Trị 55.000 – 56.000 đồng/kg.

Như vậy, mức giá heo hơi tại miền Trung cũng đã không còn quá chênh lệch với hai miền còn lại.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung nằm trong khoảng từ 48.000 đồng/kg đến 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 3/11 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam, tiếp tục tăng mạnh ở nhiều địa phương. Cụ thể, tại miền Đông Nam Bộ, giá heo hơi đã tăng từ 4.000– 6.000 đồng/kg trong tuần qua để đạt giá 62.000 đồng/kg ở Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai.

Các địa phương tại miền Tây như Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long cũng liên tiếp tăng giá để đạt mốc giá 55.000 đồng/kg – 57.000 đồng/kg. Duy nhất tuần qua chỉ ghi nhận Đồng Tháp giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại thị trường miền Nam hôm nay nằm trong khoảng từ 52.000 đồng/kg đến 62.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, đàn heo ở các địa phương khu vực phía Nam đã sụt giảm đáng kể do dịch tả heo châu Phi, trong khi một số nơi nông dân còn ngại tái đàn thì cũng có địa phương sẵn sàng hỗ trợ con giống cho bà con chăn nuôi trở lại.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Vĩnh Long, ước tính đến trung tuần tháng 10, đàn heo của tỉnh còn 197.886 con, giảm trên 39% (tương ứng 126.782 con heo) so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong tháng 10, toàn tỉnh đã phát hiện 110 ổ bệnh dịch tả heo Châu Phi tại 110 hộ chăn nuôi ở cả 8 huyện- thị- thành trong toàn tỉnh, tổng số heo đã tiêu hủy 1.600 con.

Tại Tiền Giang, giá heo hơi cũng xấp xỉ 60.000 đồngkg, tăng gấp 2 lần so với tháng trước. Với mức giá này, mỗi tạ lợn, người nuôi lãi từ 2 - 2,5 triệu đồng nhưng rất tiếc đàn heo đã sụt giảm.

Trước khi dịch bệnh, toàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 600.000 con lợn, đến nay đã có 27% số lợn bệnh bị tiêu hủy. Giá lợn tăng cao nhưng người chăn nuôi chưa dám tái đàn vì sợ dịch bệnh tả heo châu Phi tái phát.

Trong khi đó, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định hỗ trợ mua gần 2.000 con lợn cái giống chất lượng cao cho các hộ dân; định mức hỗ trợ 50% giá trị con giống nhưng không vượt quá 1 triệu đồng kinh phí mua con giống cấp bố mẹ và không thu hồi lại; số lượng hỗ trợ cho một hộ chăn nuôi từ 5-40 con tương ứng với số tiền từ 5-40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cũng hỗ trợ thêm 1.000 con lợn cái giống chất lượng cao với định mức hỗ trợ 50% giá trị con giống nhưng không vượt quá 2 triệu đồng kinh phí mua con giống cấp bố mẹ và không thu hồi lại; số lượng hỗ trợ cho một hộ chăn nuôi từ 5-40 con tương ứng với số tiền từ 10-80 triệu đồng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Tiến Hiệp, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, cho biết hiện ngành nông nghiệp tỉnh An Giang cũng đã khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh cẩn trọng trong việc tái đàn lợn vì virus dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa bị khống chế, chưa có vắcxin phòng bệnh.

"Đối với những hộ chăn nuôi tự ý tái đàn, không được sự cho phép tái đàn của địa phương, không theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành, nếu tự ý tái đàn heo xảy ra dịch bệnh sẽ không được tỉnh hỗ trợ theo quy định" - ông Hiệp cho biết.

Để tái đàn heo trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang sẽ ưu tiên tái đàn ở những xã không có dịch bệnh tả heo châu Phi, tiếp theo là ở các xã đã hết dịch bệnh (ổ dịch đã qua 30 ngày) và ưu tiên tái đàn ở các trang trại lớn đã đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học.

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 3/11: Miền Nam tăng tới 6.000 đồng/kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.