Thứ năm, 18/04/2024 11:47 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 30/4: Tiếp đà giảm trên cả nước

MTĐT -  Thứ năm, 30/04/2020 07:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 30/4, tiếp tục giảm trên cả nước. Nhiều nơi giảm xuống còn 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/4 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục xu hướng giảm giá, với mức giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Cụ thể tại Tuyên Quang giảm 4.000 đồng/kg xuống 86.000 đồng/kg. Các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai giá heo hơi hôm nay cùng giảm 3.000 đồng/kg xuống 87.000 đồng/kg.

Đặc biệt, tại Hà Nội giá heo hơi trong ngày giảm sâu 5.000 đồng/kg xuống 85.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại, giá heo hơi cũng xuống ngưỡng 90.000 đồng/kg. Riêng Bắc Giang và Ninh Bình giá heo hơi hôm nay duy trì ổn định trên đỉnh 93.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/4 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên cũng ghi nhận đà giảm ở nhiều địa phương. Nhiều nơi mất mốc 92.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Quảng Nam từ mức tốt nhất vùng 92.000 đồng/kg, xuống còn 90.000 đồng/kg su khi giảm 2.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá ghi nhận tại Bình Định, Thanh Hoá và Nghệ An.

Tại Bình Thuận và Đắk Lắk, giá heo giảm nhẹ 1.000 đồng xuống còn lần lượt 89.000 đồng/kg và 87.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không thay đổi như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quãng Ngãi, Khánh Hòa và Ninh Thuận vẫn ở mức 88.000 đồng/kg. Lâm Đồng hiện có giá rẻ nhất vùng là 85.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30/4 tại miền Nam

Tại miền Đông Nam bộ, Đồng Nai và Vũng Tàu hiện đang ổn định ở mức 85.000 đồng/kg, duy trì mức giảm ngày hôm qua

Trong khi đó Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và TP HCM giá heo hơi trong ngày cùng đạt 80.000 – 81.000 đồng/kg, giảm 2.000 - 4.000 đồng/kg so với thời gian trước.

Tại miền Tây, giá heo hơi hôm nay tại Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Vĩnh Long được thương lái thu mua tại chuồng từ 84.000 - 85.000 đồng/kg.

Bộ NN&PTNT cho biết, đến nay Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam.

Tổng số doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu khoảng 788 doanh nghiệp, nhiều nhất là ở các quốc gia như: Hoa Kỳ, Italia, Tây Ban Nha, trong đó, từ đầu năm đến nay, có khoảng 108 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn. Liên bang Nga là quốc gia vừa được cấp phép xuất khẩu thịt lợn sang Việt Nam bắt đầu từ tháng 12/2019.

Chỉ riêng khối lượng nhập khẩu thịt lợn từ Liên bang Nga sau hơn 3 tháng qua đã đạt khoảng 2.400 tấn, trong đó tập đoàn thịt lớn nhất nước Nga Miratorg là hơn 2.000 tấn. Giá thịt lợn trung bình nhập khẩu từ các quốc gia này về tới cảng Việt Nam vào khoảng 2,55 đô la/kg, tương đương 60 nghìn đồng/kg, tùy loại sản phẩm. Như vậy, so với giá bán trong nước thì mức giá này đang hết sức cạnh tranh và đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của Châu Âu.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 30/4: Tiếp đà giảm trên cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.