Thứ sáu, 26/04/2024 20:15 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 27/3: Bắc – Nam có dấu hiệu khởi sắc

MTĐT -  Thứ tư, 27/03/2019 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 27/3 miền Bắc và miền Nam có dấu hiệu tăng nhẹ ở một vài địa phương. Miền Trung không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá heo hơi hôm nay 27/3 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc phục hồi nhẹ ở một vài địa phương, co0s nơi tăng 2.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, có tỉnh Lào Cai tăng từ 38.000 lên 40.000 đồng/kg, Thái Nguyên cũng tăng 1.000 đồng/kg từ 38.000 đồng/kg lên 39.000 đồng/kg, Phú Thọ từ 36.000 đồng/kg lên 37.000 đồng/kg.

Tại Bắc Giang, giá heo hơi tăng từ 1.000 đồng lên 35.000 - 37.000 đồng/kg; Vĩnh Phúc tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg.

Các địa phương còn lại, giá heo hơi không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Các địa phương từ Hà Nội, Hà Nam vẫn đang dao động quanh mức 35.000 -36.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27/3 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua, vẫn dao động trong khoảng từ 31.000 - 42.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại khu vực Nam Trung Bộ vẫn trên 40.000 đồng/kg; còn các tỉnh Bắc Trung Bộ có mức giá thấp hơn một chút, hiện đang dao động từ 31.000 - 38.000 đồng/kg.

Còn tại khu vực Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không thay đổi, dao động trong khoảng 39.000 - 40.000 đồng/kg.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 27/3 tại miền Nam

Giá heo hơi miền Nam cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc ở một vài địa phương, hôm nay có Đồng Nai tăng nhẹ lên 500 đồng lên 39.000 - 40.000 đồng/kg.

Bình Dương cũng có mức tăng tương ứng lên 41.500 đồng/kg. Các địa phương khác cũng dần ổn định trở lại.

Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 21 tỉnh, thành

Thông tin mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) cho biết, tính đến hết ngày 25/3, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 447 xã, 84 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố bao gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Sơn La, Nghệ An, Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Lai Châu và Bắc Giang. Tổng số lợn bệnh và tiêu hủy lên đến gần 65.000 con.

Đến nay, chưa có ổ dịch nào qua 30 ngày theo quy định tại Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với dịch tả lợn châu Phi.

Một điểm đáng chú ý, theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), nếu như giai đoạn đầu, bệnh chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do điều kiện vệ sinh và an toàn sinh học không tốt, thì đến ngày 20/3 vừa qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại những hộ chăn nuôi lớn với tổng đàn 4.500 con. Đó là một hộ chăn nuôi gồm 500 nái và 4.000 lợn thịt tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đây là hộ chăn nuôi lớn có điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học cao hơn các hộ nhỏ lẻ. Và như vậy, dịch tả lợn châu Phi không chỉ xuất hiện ở các hộ nhỏ lẻ nữa, mà đã bắt đầu lan sang cả những hộ chăn nuôi, trang trại lớn, có điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học tốt hơn các hộ dân.

Nêu nguyên nhân gây của sự lây lan này, Cục Thú y cho biết, do virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, có thể tồn tại trong chất tiết, dịch tiết, trong xác động vật, trong thịt lợn và các chế phẩm từ thịt lợn như xúc xích, giăm bông, salami vài chục ngày đến 1.000 ngày (ở thịt đông lạnh). Bên cạnh đó, virus có khả năng chịu được nhiệt 56°C trong 70 phút, ở 70°C trong 20 phút, ở 100°C trong 1 phút. Virus có thể tồn tại trong môi trường có độ pH từ 3,5 - 11,5 và ở các dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, quần áo của người chăn nuôi trong nhiều ngày.

Ngoài ra, một số người chăn nuôi, thương lái chưa nhận thức đầy đủ được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như vì lợi ích kinh tế trước mắt nên khi có lợn bệnh, lợn chết đã đem bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh, ở phạm vi rộng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 27/3: Bắc – Nam có dấu hiệu khởi sắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới