Thứ sáu, 29/03/2024 20:00 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 22/4: Lặng sóng trên cả 3 miền

MTĐT -  Thứ hai, 22/04/2019 07:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 22/4 mở đầu tuần mới, giá heo hơi trên cả 3 miền không có nhiều biến động so với tuần trước.

Giá heo hơi hôm nay 22/4 tại miền Bắc

Sau một thời gian liên tục giảm giá, giá heo hơi miền Bắc đi ngang và chưa có dấu hiệu phục hồi trở lại. Hiện giá heo hơi tại các tỉnh như Thái Bình, Hưng Yên, Hải Dương vẫn đang ở mức thấp, chỉ dao động từ 32.000 - 35.000 đồng/kg.

Các địa phương như Hà Nội, Hà Nam có giá nhỉnh hơn một chút từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Những nơi đang có giá tốt như Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang,... hiện đang được thu mua từ 40.000 - 44.000 đồng/kg. Giá heo hơi toàn miền đang dao động từ 32.000 - 44.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/4 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi miền Trung đang có mức giá tốt hơn miền Bắc, toàn miền dao động từ 39.000 – 45.000 đồng/kg.

Cụ thể, hiện giá heo tại các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Thuế đang ở mức 39.000 - 41.000 đồng/kg.

Xuôi về phía Nam, giá heo hơi cao hơn khoảng 2.000 - 5.000 đồng/kg. Trong đó, Quảng Nam, quảng Ngãi đạt 42.000 đồng/kg; còn Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có giá ở mức 45.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: Internet.

Giá heo hơi hôm nay 22/4 tại miền Nam

Giá heo hơi miền Nam không có nhiều biến động so với tuần trước, giá heo hơi toàn miền vẫn đang dao động từ 40.000 - 49.000 đồng/kg.

Đồng Nai, TP HCM, Tây Ninh, Bình Phước, Vĩnh Long, Bến Tre... đạt 44.000 - 46.000 đồng/kg; An Giang, Kiên Giang thấp hơn ở mức 42.000 - 43.000 đồng.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Theo báo cáo mới nhất của Sở NN&PTNT tỉnh Hà Nam, trong tuần qua do thời tiết diễn biến cực đoan, điều đó rất thuận lợi cho bệnh dịch phát triển, bên cạnh đó người dân chăn nuôi và chính quyền một số xã chưa chú trọng trong công tác phòng, chống dịch tả lợn châu Phi diều đó khiến dịch bệnh có chiều hướng bùng phát và lây lan khá mạnh.

Tính đến ngày 17/4, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 474 hộ chăn nuôi, tại 106 thôn, thuộc 36 xã của tất cả 6/6 huyện, thành phố (Duy Tiên 11 xã, Kim Bảng 10 xã, Lý Nhân 9 xã, Thanh Liêm 4 xã, Bình Lục 1 xã và thành phố Phủ Lý 1 xã) với tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy 6.290 con.

Tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 167/BC-SNN về tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố (tính đến 17g ngày 18-4-2019).

Theo đó, trong ngày 18/4, bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 116 hộ chăn nuôi ở 47 xã, phường thuộc 14 quận, huyện (Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hà Đông, Ứng Hòa, Mê Linh, Tây Hồ); làm mắc bệnh, tiêu hủy 1.916 con lợn. Như vậy, đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 1.015 hộ chăn nuôi ở 241 thôn, tổ dân phố tại 103 xã, phường thuộc 19 quận, huyện (Đông Anh, Hoàng Mai, Gia Lâm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì, Chương Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hà Đông, Ứng Hòa, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Tây Hồ); làm mắc bệnh và tiêu hủy 14.886 con.

Để giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục tham mưu kịp thời, có hiệu quả UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức, triển khai phòng, chống dịch bệnh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 22/4: Lặng sóng trên cả 3 miền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới