Thứ sáu, 29/03/2024 07:34 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 22/3: Ít biến động, vẫn treo ở mức cao

MTĐT -  Chủ nhật, 22/03/2020 08:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 22/3 vẫn treo ở mức cao, nhiều địa phương đang ở mức 85.000 đồng/kg. Còn giá thịt tại các chợ dân sinh vẫn dao động từ 130.000 – 160.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/3 tại miền Bắc

Dù mới đây, tại cuộc họp thường trực Chính phủ về giải pháp bình ổn giá thịt heo. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đưa giá thịt heo xuống dưới 60.000 đồng/kg, nhưng đến nay, giá heo hơi tại các địa phương vẫn đang ở mức cao.

Tại miền Bắc, cao nhất là Thái Bình, Lào Cai, Yên Bái với gần 85.000 đồng/kg, mức giá này ở Vĩnh Phúc là 80.000 - 82.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Hưng Yên, Thái Nguyên đạt 81.000 - 83.000 đồng/kg; giá heo hơi tại Phú Thọ đạt 79.000 - 81.000 đồng/kg.

Đáng nói, dù giá heo hơi đã giảm so với thời kỳ sốt giá, nhưng giá thịt tại các chợ dân sinh vẫn đang ở mức cao dao động từ 130.000 - 160.000 đồng/kg, giá thịt tại các siêu thị cũng phổ biến từ 140.000 - 270.000 đồng/kg (tùy loại thịt).

Giá heo hơi hôm nay 22/3 tại miền Trung, Tây Nguyên

Trong tuần qua, giá heo hơi ở miền Trung, Tây nguyên cũng giảm ở nhiều nơi. Nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Hiện Thanh Hóa, Nghệ An là những địa phương có giá cao nhất toàn vùng với mức 85.000 đồng/kg.

Còn tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Bình Định, Khánh Hòa khá ổn định với mức bán là 80.000 đồng/kg. Và Ninh Thuận luôn là địa phương báo giá thấp nhất vùng ở mức 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá heo hơi của Lâm Đồng và Đắk Lắk duy trì trong khoảng 80.000 - 82.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 22/3 tại miền Nam

Miền Nam cũng ghi nhận mức cao nhất là 85.000 đồng/kg. Cà Mau, Sóc Trăng và Bạc Liêu là những địa phương ghi nhận mức giá này. Các tỉnh Tây Nam Bộ khác giá heo phổ biến từ 78.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại miền Đông, hiện đang phổ biến từ 78.000 - 80.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Thủ phủ nuôi heo Đồng Nai, giá heo hơi đang bán ở mức 80.000 đồng/kg. Vùng Tàu 84.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Tây Ninh, TP HCM, Bình Dương,… giá heo thấp hơn một chút: 78.000 đồng/kg.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Đồng Nai, hiện giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa thấy có biến động lớn từ sau yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giảm giá heo hơi xuống 60.000 đồng/kg.

"Thông thường, các doanh nghiệp dẫn dắt thị trường điều chỉnh giá theo tuần, rất có thể đầu tuần sau họ điều chỉnh, giá heo hơi mới có sự biến động" - ông Đoán nói.

Nhập khẩu trên 50.000 tấn thịt heo

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã trực tiếp kết nối Tập đoàn Miratorg của Nga và Tập đoàn Masan của Việt Nam để đẩy nhanh việc hợp tác nhập khẩu, phân phối, tiêu thụ thịt heo.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đề nghị hai đơn vị này nhanh chóng kết nối, thương thảo hợp đồng để sớm đưa các sản phẩm thịt heo của Nga tới tay người tiêu dùng, qua đó góp phần giảm áp lực nguồn cung thịt heo trong nước.

Theo đó, tập đoàn Miratorg kỳ vọng trong năm 2020 này sẽ xuất khẩu sang thị trường Việt Nam trên 50.000 tấn thịt heo và tăng dần ở các năm tiếp theo.

Với giá thịt heo trong nước đang rất đắt đỏ, người tiêu dùng và các doanh nghiệp thực phẩm kỳ vọng nguồn cung thịt nhập tăng sẽ giúp giảm giá thịt heo trong nước.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 22/3: Ít biến động, vẫn treo ở mức cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.