Thứ năm, 28/03/2024 18:20 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 1/6: Miền Nam tiếp tục giảm 4.000 đồng

MTĐT -  Thứ bảy, 01/06/2019 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 1/6 tiếp tục giảm mạnh ở miền Nam, nhiều nơi giảm từ 2.000 – 4.000 đồng/kg. Còn miền Bắc đang là khu vực có mức giá thấp nhất, khi có nơi chỉ còn 23.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 1/6 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tiếp tục giảm trên diện rộng, có nơi giảm tới 4.000 đồng/kg, Cần Thơ là địa phương ghi nhận mức giảm này, hiện chỉ còn 31.000 đồng/kg, An Giang giảm từ 34.000 đồng/kg xuồng còn 31.000 đồng/kg.

Ngoài ra, một loạt các tỉnh khác cũng có xu hướng đi xuống như: Tây Ninh từ 34.000 đồng/kg giảm xuống 32.000 đồng/kg, Đồng Tháp có mức giảm tương ứng về 30.000 đồng/kg, Kiên Giang hôm qua được thu mua từ 35.000 đồng/kg đến nay chỉ còn 33.000 đồng/kg, Bình Thuận cũng giảm còn 33.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 1/6 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc không có nhiều biến động so với ngày hôm qua. Nhưng giá heo khu vực hiện đang ở mức thấp nhất cả nước, chỉ còn dao động từ 28.000 - 30.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Lào Cai đang ở mức 28.000 - 30.000 đồng/kg.

Còn tại Phú Thọ, Ba Vì, Hoài Đức, Vĩnh Phúc đang thu mua ở mức thấp hơn, chỉ dao động từ 23.000 - 26.000 đồng/kg; còn tại Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Bình, lợn hơi được thu mua trong khoảng 26.000 - 29.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: Internet.

Giá heo hơi hôm nay 1/6 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung lại có dấu hiệu đi xuống. Trong đó, có Bình Thuận giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 33.000 đồng/kg. Ninh Thuận là địa phương có mức giá tốt nhất toàn miền cũng giảm 2.000 đồng/kg, hiện còn 38.000 đồng/kg; Khánh Hòa cũng có mức giảm tương tự.

Các địa phương khác, giá heo hơi không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua. Như Nghệ An, Thanh Hoá, Lâm Đồng,… dao động từ 30.000 - 35.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị đang đựa thu mua từ 27.000 - 30.000 đồng/kg.

Dịch tả lợn châu Phi hiện đã lan tới 48 tỉnh, thành

Ngày 31/5, tại phiên thảo luận ở Hội trường Quốc hội, Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, dịch tả lợn châu Phi hiện là vấn đề rất lớn, lịch sử chưa bao giờ xảy ra với Việt Nam và ngành chăn nuôi trên thế giới.

Theo ông Cường, ngày 1/2/2019, ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên đã xảy ra tại tỉnh Hưng Yên. Đến nay, dịch đã lan ra tới 48 tỉnh thành, ở  hơn 300 huyện, trên 3.000 xã với đàn lợn bị  tiêu hủy 2 triệu con (khoảng 117.000 tấn thịt), chiếm 6,5% tổng đàn lợn cả nước. Đây là một thiệt hại vô cùng lớn.

Theo Bộ trưởng Cường, với diễn biến thời tiết vô cùng phức tạp như năm nay, trong điều kiện chăn nuôi nhỏ lẻ, nếu không có biện pháp hiệu quả, dịch bệnh sẽ tiếp tục lan rộng ra những vùng còn lại, những nơi đã 30 ngày không còn xuất hiện và đặc biệt nguy cơ dịch tấn công những trang trại, hộ nuôi lớn.

Về giải pháp, ông Cường cho rằng, Ban bí thư đã ban hành Chỉ thị; Thủ tướng cũng chỉ đạo, yêu cầu “dập dịch như diệt giặc”, phương châm “phòng là chính” vì dịch bệnh này không có thuốc  phòng trừ…

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 1/6: Miền Nam tiếp tục giảm 4.000 đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.