Thứ năm, 25/04/2024 16:33 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 14/5: Miền Trung và miền Nam giảm tới 4.000 đồng

MTĐT -  Thứ ba, 14/05/2019 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 14/5 miền Bắc không có nhiều biến động. Tuy nhiên, 2 miền còn lại giá heo hơi tiếp tục giảm trên diện rộng và một số địa phương giảm tới 4.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/5 tại miền Bắc

Giá heo hơi miền Bắc ít biến động hơn so với những ngày trước, trong ngày hôm nay có tỉnh Vĩnh Phúc giảm từ 34.000 đồng/kg xuống còn 32.000 đồng/kg, Lào Cai từ 37.000 đồng/kg giảm còn 36.000 đồng/kg.

Tuy nhiên giá heo hơi tại Nam Định lại ghi nhận tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg lên 34.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/5 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung cũng có một vài biến động. Trong đó, đáng chú ý có tỉnh Hà Tĩnh giảm tới 4.000 đồng/kg, giảm từ 35.000 đồng/kg về còn 31.000 đồng/kg. Quảng Bình hồi cuối tuần trước được thu mua với giá 36.000 đồng/kg nay cũng chỉ còn 32.000 đồng/kg, Quảng Trị giảm 3.000 đồng/kg còn 34.000 đồng/kg. Ngoài ra, tỉnh Bình Thuận cũng giảm 2.000 đồng/kg về 31.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi toàn miền chỉ còn dao động từ 30.000 - 41.000 đồng/kg.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 14/5 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tiếp tục đi xuống trên diện rộng, toàn miền có Đồng Tháp giảm khoảng 4.000 đồng/kg so với cuối tuần trước hiện chỉ còn 34.000 đồng/kg.

Các tỉnh khác có mức giảm thấp hơn là Sóc Trăng, Kiên Giang, Long An cùng có mức giảm là 2.000 đồng/kg và đang lần lượt có giá là: 37.000 đồng/kg, 38.000 đồng/kg và 39.000 đồng/kg. Tiền Giang cũng sụt giảm đáng kể về còn 35.000 đồng/kg.

Một số địa phương khác như Bình Dương, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh,.... có mức giảm nhẹ hơn, giảm khoảng 1.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, toàn miền lại ghi nhận Bến Tre tăng lên 1.000 đồng/kg, hiện đang bán được mức giá 35.000 đồng/kg.

Tình hình dịch tả lợn châu Phi như hiện nay có thể coi là thảm dịch

Chỉ trong vòng hơn 3 tháng từ ngày phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi (DTCLP) đầu tiên, đến nay dịch bệnh này đã lây lan ra 29 tỉnh thành, số lợn tiêu hủy lên tới trên 1,2 triệu con.

Theo VietnamNet, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi sáng 13/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định, mặc dù đã cố gắng nhiều nhưng DTLCP đã xảy ra trên diên rộng.

Theo ông Cường, thời gian tới, nếu không làm tốt công tác phòng chống bệnh, DTLCP sẽ tiếp tục lây lan, phát triển khá nhanh theo ba hướng: Thứ nhất, những nơi đã bị dịch rồi sẽ tái bị; thứ hai, dịch lan rộng từ vùng có dịch đến những vùng chưa có dịch; thứ ba, dịch lây lan phát triển vào các hộ chăn nuôi lớn hiện vẫn cầm cự được.

Lúc đó tình cảnh sẽ vô cùng thảm khốc, vô cùng khốc liệt. Kết cục xấu càng nhân lên vì diễn biến thời tiết năm nay rất thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu tuyệt đối không tái đàn nếu chưa đảm bảo an toàn.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhận định, tình hình DTLCP như hiện nay có thể coi là thảm dịch, rõ ràng phải được ứng xử bằng một nguồn lực tương xứng. Đại dịch cần có chế tài tài chính phù hợp nhất.

Về cơ chế tài chính, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, cần tích cực tổ chức thu mua thịt sạch để có lượng thực phẩm sạch dự trữ, giảm tải nguy cơ rủi ro, đồng thời đề phòng bất ổn thị trường nếu 1 đến 2 quý nữa tình hình dịch bệnh xảy ra diện lớn.

Ban chỉ đạo đề xuất giao Bộ Công Thương họp ngay với các đầu mối lớn có đủ cơ sở vật chất, liên kết, phân phối... để triển khai vấn đề này. Bộ trưởng cho rằng, đây là một trong những giải pháp rất phù hợp tình hình hiện nay nhằm giảm thiệt hại, giảm nguy cơ, rủi ro, chống bất ổn CPI.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 14/5: Miền Trung và miền Nam giảm tới 4.000 đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.