Thứ sáu, 26/04/2024 10:12 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 11/5: Miền Nam giảm mạnh, có nơi giảm 3.000 đồng

MTĐT -  Thứ bảy, 11/05/2019 07:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 11/5 miền Bắc không có nhiều biến động so với hôm qua. Trong khi đó, miền Nam lại ghi nhận giảm trên diện rộng, nhiều nơi giảm tới 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11/5 tại miền Bắc

Trong ngày hôm nay, giá heo hơi miền Bắc không có nhiều biến động về giá bán, toàn miền có Nam Định là địa phương duy nhất giảm từ 34.000 xuống còn 33.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo hơi tại một số tỉnh miền núi như Lào Cai, Sơn La dao động ở mức cao hơn vẫn còn 36.000 - 37.000 đồng/kg, hay tại Cao Bằng vẫn bán được mức giá 40.000 đồng/kg.

Các địa phường còn lại như Hưng Yên, Hải Dương, Thái Nguyên, Thái Bình, Tuyên Quang... mới chỉ dao động trong khoảng 29.000 - 34.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11/5 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên lại biến động trái chiều ở một vài địa phương. Trong đó, có Nghệ An, Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg xuống 36.000 - 37.000 đồng/kg. Tại Quảng Nam, Quảng Ngãi giá heo còn giảm tới 3.000 đồng xuống 37.000 đồng. Giá heo hơi tại Bình Thuận cũng giảm thêm 1.000 đồng xuống 33.000 đồng/kg.

Thì giá heo hơi tại Thanh hóa lại tăng lên 3.000 đồng/kg, hiện bán được 36.000 đồng; Quảng Trị tăng 1.000 đồng lên 37.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: Internet.

Giá heo hơi hôm nay 11/5 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam tiếp tục đi xuống trên diện rộng, trong đó có tỉnh Đồng Nai giảm xuống còn từ 32.000 – 33.000 đồng/kg.

Cần Thơ cũng ghi nhận giảm mạnh khi từ mức 43.000 đồng/kg xuống còn 40.000 đồng/kg, Bạc Liêu, Sóc Trăng cũng có mức giảm tương ứng về lần lượt 38.000 đồng/kg và 39.000 đồng/kg.

Các địa phương khác giảm nhẹ hơn ở mức từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Tây Ninh từ 38.000 đồng/kg giảm còn 37.000 đồng/kg, Long An có giá 42.000 đồng/kg xuống còn 40.000 đồng/kg, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang cũng ghi nhận giảm 2.000 đồng/kg.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp ở phía Nam

Sau khi xuất hiện ở Đồng Nai, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan ra một số tỉnh, thành khác tại miền Nam. Mới đây nhất, ngày 9/5, ông Trần Văn Lộc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước xác nhận, đã phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên khu phố Tân Liên (thị trấn Tân Phú, Đồng Phú).

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, tính đến ngày 18/4, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 1.152 xã của 24 tỉnh, thành phố. Còn nếu tính đến thời điển hiện tại thì dịch bệnh này đã xảy ra tại 27 tỉnh, trong đó có Đồng Nai, Bình Phước và Quảng Trị là những tỉnh vừa mới phát hiện có ổ dịch.

Tổng đàn lợn mặc bệnh bị tiêu hủy lên tới gần 400.000 con. Hiện mới có 2 tỉnh là Hòa Bình và Bắc Kạn công bố hết dịch.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) nhận định, dịch tả lợn châu Phi mặc dù đã có những dấu hiệu dịu đi ở một số nơi, nhưng nhìn chung vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Sau khi giảm được 2 tỉnh hết dịch thì lại tăng thêm 3 tỉnh bùng phát dịch và đang đe dọa lan rộng, tấn công vào các tỉnh phía Nam.

Lãnh đạo Cục Chăn nuôi khuyến cáo, đối với những vùng chăn nuôi lợn chưa có dịch, cần áp dụng nghiêm ngặt quy trình phòng chống dịch đồng thời không nên quá lo lắng, bán tháo lợn để “chạy dịch”.

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 11/5: Miền Nam giảm mạnh, có nơi giảm 3.000 đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.