Thứ sáu, 29/03/2024 19:09 (GMT+7)

Chứng khoán chiều 4/5: Bốc hơi!

MTĐT -  Thứ bảy, 04/05/2019 06:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

VN-Index mất tới 17,32 điểm, mạnh chưa từng có kể từ sự kiện biển Đông năm ngoái...

Mọi sự ập đến bất ngờ đến mức không thể tìm được nguyên nhân rõ ràng và mọi hành động đều chung một hướng bán ra. VN-Index mất tới 17,32 điểm, mạnh chưa từng có kể từ sự kiện biển Đông năm ngoái.

Có tới 1.479,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu được hiện thực hóa thành tiền, mà đúng hơn là cố gắng rút khỏi thị trường. Chỉ hai nhịp giảm nhưng sức ép tâm lý là cực lớn. Có tới 415 cổ phiếu giảm giá hai sàn, trong đó 113 cổ phiếu giảm sàn.

Phần lớn số giảm sàn là các mã đầu cơ, nhưng không thiếu các blue-chips rơi giá kịch biên độ.

Trong rổ VN30, FLC mất thanh khoản khi có tới trên 1,6 triệu cổ phiếu tranh bán bằng giá ATC và giá sàn. Chỉ hơn 599.000 cổ trong số này "thoát", tức là chưa tới một nửa.

OGC thì đương nhiên cánh cửa đã khép chặt từ phiên trước và cũng không hé mở được bao nhiêu hôm nay: khoảng 6,9 triệu cổ bán ATC và 10,2 triệu cổ bán sàn. Lượng khớp được đúng 720 cổ. OGC đã gặp hạn “đúp” khi nội tại cổ phiếu này có rắc rối lại đúng lúc thị trường cực xấu.

3 cổ phiếu khác giảm sàn trong rổ VN30 là IJC, ITA và PVT. Các mã này không đến nỗi mất thanh khoản nhưng đều xóa sạch những nỗ lực cầm cự suốt cả tháng 3 chỉ trong một ngày.

Chưa hết, VN30 có tới 20 mã giảm từ 2% trở lên, trong đó ngoài 5 mã sàn, còn 11 mã khác giảm từ 3% đến hơn 5%. VN30-Index mất 2,8%, mức rơi mạnh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái, trùng với sự kiện Thông tư 36 tác động tới thị trường.

HNX-Index cũng chứng kiến phiên giảm kỷ lục 3,38%, chỉ sau mức giảm 3,8% ngày 9/12/2014. HNX30 “bay” 4,28%. Rổ này có 5 mã sàn và 16 mã khác giảm từ 3% đến hơn 8%.

Những con số thống kê đó chắc chắn phản ánh một tình trạng cực kỳ hiếm thấy. Nhóm dầu khí và ngân hàng, những cổ phiếu trụ cột thị trường cũng không thể thoát ra khỏi quỹ đạo chung. Nếu nhìn khắt khe thì đây lại chính là những mã khiến chỉ số giảm nhiều nhất.

GAS giảm 5,3%, PVD giảm 1,83%, PVS giảm 2,69%, PVC giảm 7,23%, PVG giảm 7,29%, PVB giảm 7,81%. CTG giảm 5,56%, BID giảm 6,91%, VCB giảm 1,66%, EIB giảm 3,1%, STB giảm 4,47%, MBB giảm 2,9%, SHB giảm 3,57%, ACB giảm 2,38%.

Các cổ phiếu vừa và nhỏ vốn không thuận lợi trong suốt cả tháng 4 vừa rồi, hôm nay càng thảm hơn. Khi blue-chips đổ gục hàng loạt thì các mã này sàn la liệt. Danh sách quá dài cổ phiếu đầu cơ mất thanh khoản trong cơn lũ bán ra hôm nay.

Thanh khoản chiều nay tăng cao do các lệnh bán có giá quá thấp đã khớp vào những mức đặt mua quanh sàn. Nhà đầu tư bán tháo và lực mua xuất hiện ở vùng giá rất thấp nhưng thị trường cũng không xuất hiện được một nhịp hồi cần thiết. Rất nhiều cổ phiếu khớp bỏ bước giá do thiếu cầu tại chỗ. Đây cũng là biểu hiện lo ngại từ phía người mua. 

Bạn đang đọc bài viết Chứng khoán chiều 4/5: Bốc hơi!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới