Thứ năm, 18/04/2024 09:27 (GMT+7)

BMW triệu hồi 1,6 triệu xe vì nguy cơ cháy nổ

MTĐT -  Thứ sáu, 26/10/2018 15:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong thông báo phát đi vào ngày 23/10, hãng xe hạng sang Đức BMW cho biết sẽ mở rộng đợt triệu hồi do liên quan tới nguy cơ gây cháy từng công bố vào hồi tháng 8 vừa qua.

Tại thời điểm đó, hãng từng phải triệu hồi 480.000 xe ở châu Âu và châu Á, trong đó có hơn 100.000 xe ở Hàn Quốc và khoảng 324.000 xe ở châu Âu.

Quyết định mở rộng triệu hồi lên gần 1,6 triệu xe được đưa ra sau khi cuộc điều tra nội bộ của hãng phát hiện thêm xe có nguy cơ bị lỗi kỹ thuật, gây mất an toàn cho người sử dụng.

BMW cho biết chất làm mát có thể rò rỉ từ hệ thống giải nhiệt bộ điều hòa khí thải, hòa trộn cùng muội carbon, dẫn đến hiện tượng cháy dù rất hiếm xảy ra.

Chiến dịch triệu hồi này sẽ ảnh hưởng đến những xe sử dụng cơ diesel, sản xuất trong thời gian từ tháng 8/2010 - 8/2017, BMW cho biết sẽ thông báo tới các khách hàng đã mua phải ôtô bị ảnh hưởng bởi lỗi trên.

Chiếc BMW bốc cháy ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Theo Yonhap News, hơn 1.200 chủ xe BMW tại Hàn Quốc đã đâm đơn kiện hãng xe này, đòi bồi thường 15 triệu Won (13.500 USD) mỗi người, bù đắp cho số tiền họ phải bỏ ra để thuê xe khác cũng như những tổn hại về tâm lý.

BMW là thương hiệu xe hơi nhập khẩu phổ biến thứ 2 ở Hàn Quốc, sau Mercedes, bán được gần 60.000 xe ở nước này trong năm 2017, theo số liệu của Hiệp hội Các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô Hàn Quốc. Trên toàn cầu, BMW bán được hơn 2 triệu xe trong năm ngoái.

Từ đầu năm đến nay đã có 40 vụ cháy xe BMW tại Hàn Quốc. Do đó, chính phủ nước này đã khuyến cáo các chủ xe không nên lái xe ra đường, cho tới khi cuộc điều tra kết thúc và hãng có phương án sửa lỗi.

Trước đó, đầu năm 2018, BMW cũng triệu hồi gần 12.000 xe sau khi phát hiện đã cài đặt sai phần mềm quản lý động cơ cho số xe này.

Lỗi này ảnh hưởng tới các model BMW 5-Series và 7-Series hạng sang khiến phần mềm đo lượng khí thải độc hại ra môi trường như nitrogen oxide (NO) hoạt động không chính xác.

Sai sót được phát hiện sau quá trình kiểm tra nội bộ, theo đó bản nâng cấp phần mềm chuẩn lại vô tình được cài đặt cho một lượng xe không thích hợp.

BMW buộc phải khẩn trương hành động sau khi tờ báo Der Spiegel của Đức thông tin công ty này đã cài đặt phần mềm theo cách tương tự Volkswagen đã làm trong scandal gian lận khí thải năm 2015.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết BMW triệu hồi 1,6 triệu xe vì nguy cơ cháy nổ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.