Thứ năm, 25/04/2024 18:51 (GMT+7)

Bitcoin lao dốc: Giá tụt 1.000 USD, vốn hóa mất 20 tỷ USD trong ngày

MTĐT -  Thứ năm, 15/03/2018 14:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong ngày 15/3, giá bitcoin đã tụt dốc không phanh và để mất ngưỡng giá trên 8.000 USD để hướng về một tương lai mịt mù.

Giá bitcoin hôm nay 15/03, tính đến đầu giờ chiều, đang giao dịch quanh ngưỡng 7.829 USD/BTC - mất khoảng gần 1.000 USD trong khoảng 6 giờ đồng hồ vừa qua.

Vốn hóa thị trường tụt dốc không phanh theo giá bitcoin khi đã mất khoảng 20 tỷ USD từ đầu giờ sáng.

Bitcoin lao dốc không phanh ngày 15/3.

Đây được coi là phản ứng tiêu cực của thị trường sau thông tin Google cho biết sẽ cấm mọi nội dung quảng cáo liên quan đến tiền điện tử, trong đó có các thông tin về dự án dự án ICO (Initial Coin Ofering) - hình thức kêu gọi vốn đầu tư khá phổ biến trong các dự án tiền điện tử, ví điện tử, tư vấn giao dịch.

Theo dự đoán của Coindesk, bitcoin sẽ mất 50% giá trị cho đến ngày 12/3 và lao về mức 6.000 USD/BTC. Tưởng chừng như đồng tiền ảo sẽ hồi phục khi mà cuối tuần trước, bitcoin tăng nhẹ. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, bitcoin lại tụt sâu.

Biểu đồ giá bitcoin hôm nay 15/3.

Chính thức mất ngưỡng 8.000 USD, bitcoin lao vào giai đoạn khủng hoảng toàn diện. Trên phương diện khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch 24 giờ của bitcoin cũng chỉ còn 7 tỷ USD, xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.

Về phương diện giá cả, bitcoin trên Coinmarketcap được giao dịch ở mức 7.953 USD USD - giảm 14% trong 24 giờ qua.

Bên lề thông tin này, theo thông báo của Google, chính sách mới về quảng cáo liên quan tới tiền điện tử của Google sẽ có hiệu lực từ tháng 6-2018.

Không những Bitcoin tụt giá, bitcoin gold - phiên bản phân tách của Bitcoin,hiện đang mất giá 3,11% tụt xuống vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng theo vốn hóa thị trường cho Giá Bitcoin hôm nay 14/3.

Theo Đời sống Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Bitcoin lao dốc: Giá tụt 1.000 USD, vốn hóa mất 20 tỷ USD trong ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.