Thứ năm, 25/04/2024 17:09 (GMT+7)

Bắc Giang: Ổn định thị trường vải thiều

Tùng Anh -  Thứ năm, 20/06/2019 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến ngày 20/6, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ của tỉnh Bắc Giang đạt 112.730 tấn. Tổng giá trị thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 5.467 tỷ đồng.

Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến ngày 20/6/2019, tổng sản lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh đạt 112.730 tấn. Trong đó, vải sớm 38.710 tấn đã tiêu thụ gần hết, vải chính vụ 74.020 tấn.

Tỉnh Bắc Giang đã thu về hơn 5000 tỷ từ quả vải và dịch vụ phụ trợ

Tổng giá trị thu từ vải thiều và các hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 5.467 tỷ đồng, thu từ vải thiều ước đạt 4.171 tỷ đồng, từ hoạt động dịch vụ phụ trợ ước đạt 1.256 tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/6, gần 400 thương nhân Trung Quốc đã phối hợp với thương nhân Việt Nam đặt trên 500 điểm cân xuất hàng sang thị trường Trung Quốc, tập trung chủ yếu tại địa bàn huyện Lục Ngạn, Lục Nam.

Ghi nhận tại thị trường, giá vải đến thời điểm hiện nay vẫn ổn định ở mức cao, dao động từ 30.000 - 60.000 đ/kg, cụ thể: giá vải thiều dao động 30-50.000đ/kg, giá vải sớm (vải lai Lục Ngạn) dao động từ 40-60.000đ/kg; cao điểm giá vải sớm loại đẹp tại Lục Ngạn có lúc bán được trên 70.000đ/kg.

Vụ vải thiều năm 2019, tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì trồng gần 28.500 ha, sản lượng ước khoảng 150.000 tấn.

Trước đó, nhằm quảng bá, giới thiệu để đẩy mạnh tiêu thụ trái vải, UBND tỉnh Bắc Giang và UBND huyện Lục Ngạn đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, tổ chức diễn đàn kinh tế sản xuất, tiêu thụ đặc sản vải thiều.

Bên cạnh đó, huyện Lục Ngan cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất giúp tiểu thương và người dân trồng vải thuận lợi mua bán trái vải.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Ổn định thị trường vải thiều. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.