Thứ sáu, 26/04/2024 10:38 (GMT+7)

Kiên Giang: Đầu tư 3582 tỉ đồng xây dựng Nhà máy nước Bắc Rạch Giá

Trương Anh Sáng -  Thứ hai, 09/12/2019 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 5/12/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Bắc Rạch Giá đã khởi công xây dựng Nhà máy nước Bắc Rạch Giá tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Nhà máy nước Bắc Rạch Giá sẽ cung cấp nước sạch cho thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Ông Đoàn Thanh Bình - Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Bắc Rạch Giá, cho biết, Nhà máy nước Bắc Rạch Giá có tổng vốn đầu tư 3582 tỷ đồng được thiết kế và vận hàng theo các quy chuẩn quốc tế, ứng dụng các công nghệ hiện đại với 100% thiết bị được nhập khẩu từ các nước G7 nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ lưu lượng, áp lực và chất lượng nước sạch đúng theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, đảm bảo hoạt động 24/24 trong các điều kiện tốt nhất.

Dự kiến, khi được đưa vào sử dụng, Nhà máy nước Bắc Rạch Giá sẽ khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch cho thành phố Rạch Giá và huyện Hòn Đất với 25.000 m3/ngày đêm nước sạch vào năm 2020 và từ năm 2030 trở đi là từ 25.000 m3 - 50.000 m3/ngày đêm.

Cụ thể, diện tích sử dụng đất cho việc xây dựng hồ chứa và nhà máy xử lý nước sạch là 9,925 ha, được đầu tư thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2030, đầu tư xây dựng hồ chứa nước thô, nhà máy xử lý nước sạch và mạng lưới truyền tải nước sạch đáp ứng công suất 25.000 m3/ngày đêm và đưa vào vận hành khai thác vào năm 2020. Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2030, Công ty sẽ đầu tư xây dựng nâng công suất lên 50.000 m3/ngày đêm.

Thời điểm đầu tư sẽ được xác định tùy theo tốc độ tăng trưởng về nhu cầu sử dụng nước của khu vực.

Bạn đang đọc bài viết Kiên Giang: Đầu tư 3582 tỉ đồng xây dựng Nhà máy nước Bắc Rạch Giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.