Thứ sáu, 26/04/2024 05:26 (GMT+7)

Hà Tĩnh dự định xây nhà máy điện gió

MTĐT -  Thứ bảy, 05/08/2017 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhà máy điện gió dự kiến sẽ được xây ở dãy núi Hoành Sơn, phân bổ trên một vùng diện tích 1.400 ha.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý để một doanh nghiệp có trụ sở ở TP HCM khảo sát gió tại khu vực dãy núi Hoành Sơn (thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh) với mục đích xây nhà máy điện gió.

Theo thuyết minh sơ bộ của dự án, nhà máy điện gió trong giai đoạn xây dựng dự kiến được phân bổ trên một vùng diện tích 1.400 ha, chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ khảo sát, lắp dựng trạm đo gió và thu nhập số liệu gió. Giai đoạn 2 đánh giá tính khả thi. Giai đoạn 3 là giai đoạn đầu tư.

Trong thời hạn 13 tháng kể từ ngày 31/7, nếu số liệu gió đáp ứng yêu cầu và có tính khả thi thì đồng ý nguyên tắc cho phép công ty này khảo sát, lập dự án Nhà máy điện gió HBRE – Hà Tĩnh theo trình tự quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu công ty khảo sát dự án làm việc với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan về vị trí xây dựng trạm đo gió, khu vực khảo sát.. phải đảm bảo tuyệt đối, không vi phạm đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn giáp ranh hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình trước khi triển khai thực hiện.

Theo Vnepress

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh dự định xây nhà máy điện gió. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.